• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch nội địa Trung Quốc: Rong chơi trên những chiếc xe RV giúp người dân quên đi nỗi lo Covid-19

Du lịch 07/12/2020 13:30

(Tổ Quốc) - Người dân Trung Quốc tỏ ra thích thú lựa chọn du lịch bằng RV (Recreational Vehicle) - một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, dài ngày với đầy đủ các tiện nghi được trang bị trên xe - trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Du lịch bằng RV đang trở thành xu hướng tại Trung Quốc trong bối cảnh người dân rất khó để có thể thuê một nơi tạm trú khi đến các thành phố trung tâm như Bắc Kinh, Quảng Châu và Thượng Hải vì dịch bệnh Covid-19. Đáp ứng nhu cầu người dân, một mạng lưới các công viên RV đã mọc lên khắp nước trong khi các khách sạn Trung Quốc vẫn phải tuân thủ việc đóng cửa trong dịch bệnh. Nhu cầu du lịch trong nước đang thay đổi để có thể thích nghi với diễn biến tình hình dịch bệnh bằng việc hỗ trợ ngành du lịch nước này thông qua hệ thống RV.

Du lịch nội địa Trung Quốc: Rong chơi trên những chiếc xe RV giúp người dân quên đi nỗi lo Covid-19 - Ảnh 1.

Các chuyến đi dài ngày trên xe RV. Ảnh:SAIC / Maxus RV2Go

Thêm vào đó, bởi vì hầu hết các biên giới quốc tế đã đóng cửa trong năm 2020 nên khách du lịch Trung Quốc lục địa phải tự mình khám phá điểm đến ở chính quốc gia của họ. Số lượng nhỏ nhưng nhu cầu ngày càng tăng du khách chọn cách thuê xe tự lái hoặc sở hữu những chiếc RV linh hoạt du lịch ngày dài trải khắp nước.

"Chúng tôi đã chụp ảnh ở Vạn Lý Trường Thành, núi Miêu Phong và đồi Thơm", ông Zhou Ziyan – người đã đặt vé thuê RV với giá khoảng 140 đôla Mỹ hồi tháng 10 cho biết.

Việc lựa chọn hình thức du lịch như vậy đang thực sự cuốn hút người dân Trung Quốc. Theo các số liệu từ nền tảng dữ liệu Qichacha, 849 công ty liên quan đến dịch vụ hỗ trợ RV đã thành lập ở Trung Quốc trong Quý 2 năm nay, ước tính tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) là đối tượng đang hưởng lợi nhiều nhất khi vừa tham gia sản xuất RV lại vừa cho thuê dịch vụ này thông qua nền tảng đặt vé RV2Go. Doanh nghiệp nhà nước này cho biết, hệ thống RV chiếm tới 50% thị trưởng sản xuất và chiếm khoảng 70% thị trường cho thuê ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, những đơn vị cho thuê xe RV sẽ phải quy định thời gian và địa điểm trả xe hoặc bắt buộc đi theo hành trình đã quy định. 

Ông Yao Liwan – Chủ tịch Tập đoàn SAIC cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác với các nhóm du lịch địa phương để phối hợp thực hiện các chương trình cho du khách". Tập đoàn này gần đây đã thiết kế bổ sung 20 tuyến đường dành cho RV, chạy từ phía bắc Hắc Long Giang đến phía nam của Hải Nam.

"Trong lộ trình khoảng 16 ngày, tuyến đường bao gồm 16 địa điểm cùng với các chương trình đa dạng và điểm dừng ở Vũ Hán. Chúng tôi cũng đã phát động chương trình mới ở tỉnh Vân Nam và mở các cửa hàng cho thuê ở Lệ Giang hay Đại Lý", ông Yao nói.

Du lịch nội địa Trung Quốc: Rong chơi trên những chiếc xe RV giúp người dân quên đi nỗi lo Covid-19 - Ảnh 2.

Du lịch bằng xe RV đang là lựa chọn cho nhiều người dân Trung Quốc

Hệ thống RV2Go được xây dựng vào năm 2018 – một năm sau khi SAIC thành lập nhà máy trị giá 275 triệu đô la Mỹ ở tỉnh Giang Tô để phát triển và sản xuất loạt xe RV. Hệ thống này hiện sở hữu 2000 loại xe lưu trữ và được cho thuê từ các cửa hàng tại 31 thành phố và 18 tỉnh thành, với sự hỗ trợ của khoảng 5000 nhân viên. Công ty này hiện đang tiếp tục đề xuất mở rộng 1000 tuyến đường mới.

Mạng lưới các công viên và khách sạn RV được trang bị khá nhiều nằm phục vụ cho những người tham gia cắm trại di chuyển khắp cả nước. Nhiều nơi thậm chí còn hỗ trợ nguồn điện và cung cấp nước sinh hoạt, wifi, nhà tắm, cửa hàng tiện lợi, bếp ăn và tiện ích BBQ. Sự hấp dẫn của RV trong dịch bệnh Covid-19 là điều hiển nhiên bởi mọi người đang muốn thay đổi môi trường và tránh xa đám đông nhằm hạn chế lây lan.

"Chúng ta có thể lái xe đến một nơi xa tránh khỏi ồn ào. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tôi đã không còn mong muốn đến những nơi đông đúc vì lo ngại lây lan bệnh."Và chính điều đó đã khiến chúng tôi thu được nhiều lợi nhuận. Trong một triển lãm xe RV gần đây ở Bắc Kinh, chúng tôi đã bán được hơn 50 xe. Giá trung bình từ khoảng 400.000 nhân dân tệ đến 500.000 nhân dân tệ", ông Zhou nhấn mạnh.

"Các tiện ích của RV giống như một biệt thự. Thậm chí khi bạn mở cửa toàn bộ, chiếc xe có thể biến thành một bữa tiệc", ông Yao nói.

Theo SCMP, nhu cầu du lịch trong nước đang tăng dần đã giúp nhiều doanh nghiệp tăng lợi nhuận đáng kể. Tại một diễn đàn du lịch gần đây ở Khai Phong, Hà Nam, Giám đốc Học viện Du lịch Trung Quốc - Dai Bin nhấn mạnh, du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ Tuần lễ Vàng tháng 10 đã phục hồi lên tới 80% doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái.

TrueGo Hotel, một chuỗi khách sạn tại Trung Quốc đã mở khoảng 20 khách sạn mới từ tháng 5 sau khi dịch bệnh được đánh giá có kiểm soát.

Du lịch nội địa Trung Quốc: Rong chơi trên những chiếc xe RV giúp người dân quên đi nỗi lo Covid-19 - Ảnh 4.

TrueGo Hotel

"Trong dịch bệnh, chúng tôi đã thúc đẩy thương hiệu du lịch y tế thông qua hỗ trợ khách sạn đảm bảo y tế và chế độ ăn lành mạnh cho du khách. Các biện pháp mới bao gồm việc lắp đặt hệ thống khử trùng thương hiệu Nhật Bản trong nhà vệ sinh hay lắp đặt hệ thống lọc không khí phải được triển khai ngay lập tức", người phát ngôn của TrueGo nhấn mạnh.

"Trong hai tháng qua, tỷ lệ khách đặt phòng cho chuỗi khách sạn của chúng tôi luôn đảm bảo hơn 80%. Đại dịch có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch nhưng sẽ không ngăn cản mọi người cơ hội tiếp cận với một cuộc sống tốt", đại diện phát ngôn của TrueGo khẳng định.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ