• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đường “hầm” dành cho xe máy giữa lòng Hà Nội

Thời sự 02/06/2017 12:00

(Tổ Quốc) - Tại nút giao thông ngã tư Nhổn (gần Đại học Công Nghiệp), xuất hiện 1 đoạn đường được bố trí thành hầm sắt dành riêng cho xe máy và xe thô sơ đi qua.

Khoảng một tháng nay nhằm giảm ùn tắc giao thông xảy ra tại khu vực nút giao thông Nhổn, chủ đầu tư tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đã cho làm một "hầm chui" bằng sắt ngay dưới chân công trình đang thi công.

Hướng lưu thông từ Cầu Diễn về nhổn bị chắn hoàn toàn làn bên phải, ô tô muốn đi qua phải bẻ lái sang trái để tránh đoạn đường đang thi công.

Đường hầm được quây kín hoàn toàn bằng sắt, tôn và lưới thép.
Đoạn hầm khá nhỏ nên chỉ dành cho xe máy và xe thô sơ.
Nóc hầm được ghép bằng các tấm thép để tránh vật cứng rơi xuống.
Bên trong là các thanh khung dùng để cố định các tấm thép.
Nóc hầm khá thấp nên các phương tiện lưu thông qua không tránh khỏi cảm giác lo sợ khi mang vác đồ cồng kềnh.
Vì bị chắn toàn bộ vỉa hè nên người đi bộ cũng miễn cưỡng phải đi qua đoạn đường này.
Phía trên và xung quanh đoạn đường đang tiến hành thi công trụ nối tuyến đường sắt trên cao Nhổn khiến nhiều người lo ngại về vẫn đề an toàn.
 Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội được khởi công xây dựng vào tháng 11/2013 có chiều dài khoảng 12.5 km từ Nhổn đến ga Hà Nội. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2018 và vận hành vào đầu năm 2019.
Do không được bố trí đèn chiếu nên đến sẩm tối các phương tiện di chuyển cẩn trọng hơn.
Toàn cảnh đoạn hầm đi qua nút khu thi công đường sắt tại Nhổn .

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ