• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dương Thúy Vi giành HCĐ do kém đúng 0,01 điểm

Thể thao 21/08/2018 13:21

(Tổ Quốc)-Trong ngày thi đấu cuối cùng của mình, Dương Thi Vi đã không thể  tạo nên một bất ngờ nào khi kết thúc bài thi thương thuật, cô đạt tổng điểm 19.40, qua đó chỉ giành HCĐ. Trong khi, VĐV của Trung Quốc đoạt HCV với 19.49 điểm.

Đây là nội dung đã giúp cô lên ngôi tại kỳ Asiad tain Incheon 4 năm trước. Và cũng chính Thúy vi là người  người mở hàng HCV cho đoàn Việt Nam cũng tại nội dung này. Đáng nói, đây cũng là tấm HCV Asiad đầu tiên của Wushu Việt Nam, điều mà ngay những người đàn chị đã vươn tới tầm thế giới như: Thúy Hiền, Lan Phương... cũng không làm nổi. Và nay, nữ võ sỹ sinh 1993 của Hà Nội lại lĩnh sứ mệnh bảo vệ thành công tấm HCV danh giá này.

 Dương Thúy Vi giành HCĐ. Ảnh: Zing.vn

Trong phần thi chung kết kiếm thuật nữ trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên Asiad, Dương Thúy Vi xếp thứ ba ở bài thi đầu tiên nội dung kiếm thuật với 9.7 điểm. Trong khi đó, VĐV của Trung Quốc Mengjiao có thành tích tốt nhất với 9.75 điểm. Đây cũng là người đang nắm giữ tấm HCV giải vô địch châu Á năm 2016.

Trong ngày thi đấu hôm nay quyết định tấm HCV có 7 VĐV góp mặt trong phần thi thương thuật, Thuý Vi thi áp chót. Thúy Vi đã thể hiện phần thi khá tốt giành được 9.7 điểm trong bài thi thương thuật. Tổng điểm sau 2 bài thi thương thuật và kiếm thuật là 19.40 điểm. Cô chỉ được HCĐ do kém nữ võ sĩ Iran Zahra Kiani 0,01 điểm. Trước đó ở phần thi kiếm thuật VĐV của Iran bằng điểm của Thuý Vi. Còn võ sĩ Trung Quốc Guo Menggjiao đối thủ cạnh tranh với Thuý Vì được 9.74 điểm và đạt tổng điểm là 19.49  giành HCV, tấm HCB thuộc về Iran Zahra Kiani (Iran).

Lợi Bảo

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ