• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải cứu anh vợ bị vây đánh, em rể dùng dao đâm chết người

Pháp luật 23/11/2018 16:37

(Tổ Quốc) - Trong lúc can ngăn 2 người vây đánh anh vợ, Nguyễn Tấn Sang lấy con dao nhọn ra đâm 2 người này làm 1 nạn nhân tử vong.

Hôm nay, TAND TP HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Sang (22 tuổi) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 6/5, chị Phan Thị Ngọc Hằng (ngụ tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM) nghe thấy tiếng chó sủa ở đằng sau nhà nên ra xem. Khi thấy có người, người phụ nữ này nghi là trộm gà, đã tri hô.

Giải cứu anh vợ bị vây đánh, em rể dùng dao đâm chết người - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Tấn Sang

Lúc này, chồng chị Hằng là anh Trần Phong Vũ đang ngồi nhậu với Trần Thanh Dũng, Trần Tuấn Anh và một số người khác ngồi nhậu ở trước nhà, đã chạy ra phía sau tìm trộm nhưng không thấy ai.

Khi qua con mương gần nhà, anh Vũ nhìn thấy anh Nguyễn Thái Hoà đứng gần đó và đã nói sẽ đánh chết người nào trộm gà. Hai bên lời qua tiếng lại, Hòa sau đó bị anh Vũ và Tuấn Anh xông vào đánh.

Em rể của Hòa là Nguyễn Tấn Sang đang cùng vợ đi ngang qua khu vực này. Nhìn thấy anh vợ bị đánh, Sang chạy tới can ngăn. Trong lúc xô xát, Sang mở túi xách lấy ra một con dao đâm vào người anh Vũ và Tuấn Anh.

Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, anh Vũ đã tử vong, Tuấn Anh bị thương tích 11%. Sau khi gây án, Sang rời khỏi hiện trường.

Tại tòa, Sang thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng bản thân chỉ muốn giải cứu nạn nhân chứ không phải cố ý giết người vì không có mâu thuẫn. Quá trình xét hỏi, Sang nhiều lần bật khóc vì hối hận và thương vợ mới sinh, phải một mình chăm sóc con.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Sang mức án tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp 2 mức án, Sang phải chấp hành là tù chung thân.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ