• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giới chức y tế Mỹ cân nhắc giải pháp ngăn chặn nguy cơ gây bệnh từ biến thể Delta

Thế giới 21/07/2021 20:31

(Tổ Quốc) - Theo tờ The Wall Street Journal, giới chuyên gia y tế Mỹ đang cân nhắc áp dụng trở lại một số biện pháp hạn chế kết hợp với tiêm chủng vaccine nhằm giảm nguy cơ siêu lây nhiễm của biến thể Delta.

Khuyến cáo tiếp tục tiêm phòng đầy đủ

Hiện tại, các tiểu bang của Mỹ đang tích cực tổ chức tuyên truyền người dân tiêm chủng đầy đủ. Một số bang của Mỹ đang đối mặt với tốc độ tiêm chủng chậm, gây ra đợt bùng phát dịch bệnh mới.

Giới chức y tế Mỹ "loay hoay" tìm cách ngăn chặn nguy cơ gây bệnh từ biến thể Delta - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Bloomberg

Ông Thomas Dobbs – nhân viên y tế bang Mississippi nhấn mạnh: "Tôi rất đau lòng nếu phải chứng kiến nhiều người dân tử vong vì những lý do không chính đáng trong các tháng tới. Chúng ta cần phải tiêm phòng đầy đủ nhằm ngăn chặn rủi ro lây lan do dịch bệnh".

Tiến sỹ Dobbs nhấn mạnh, 13 bệnh viện tại các tiểu bang Mỹ đang rơi vào tình trạng quá tải vì không đủ phòng điều trị chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân nặng.

"Hạt Mesa thuộc tiểu bang Colorada đã sẵn sàng vaccine tiêm phòng cho người dân", Giám đốc Điều hành bộ phận y tế công cộng của hạt - Jeff Kuhr cho biết. Theo thống kê, khoảng 42% người dân trong hạt đã tiêm vaccine đầy đủ. Hạt Messa ước tính có khoảng 154.000 ca mắc mới do biến thể Delta gây ra. Trong nỗ lực thúc đẩy chương trình tiêm chủng đầy đủ cho người dân, chính quyền địa phương đã huy động các xe chở vaccine lưu động để tiêm chủng tại nhà cho người dân.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, trung bình số ca mắc Covid-19 mới trong 7 ngày qua tại Mỹ đã tăng gấp 3 lần so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn so với đỉnh dịch hồi tháng Giêng năm nay. Washington Post thông tin, vào hôm 19/7, Mỹ đã ghi nhận hơn 35.000 trường hợp mắc Covid-19, tăng gần 3 lần so với 12.000 ca nhiễm mới được ghi nhận vào ngày 19/6.

Theo ông Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), biến thể Delta đang trở thành nguyên nhân chính dẫn đến các ca mắc Covid-19 mới gia tăng trên cả nước. 83% các ca mắc Covid-19 mới đều được phát hiện do biến thể Delta gây ra.

Khuyến khích đeo khẩu trang trở lại

Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden đã nhấn mạnh những rủi ro đối với người chưa tiêm vaccine và cân nhắc việc áp dụng lại các biện pháp hạn chế trước mối lo ngại của biến thể Delta. 

Nhiều nhà nghiên cứu y tế công cộng cho rằng mỗi tiểu bang của Mỹ nên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn phòng chống dịch của chính quyền Tổng thống Biden, đồng thời đưa ra khuyến cáo tái áp dụng các biện pháp hạn chế trước đây như quy định đeo khẩu trang trong nhà cho dù đã tiêm chủng. 

Bang Massachusetts là một trong số các bang có tỷ lễ tiêm vaccine cao nhất nhưng vẫn khuyến khích người dân đeo khẩu trang trong nhà nếu không thể đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc giữa người đã và chưa tiêm phòng.

"Khi bạn tiếp xúc gần với bất kỳ ai đó nhưng không biết đã tiêm vaccine hay chưa thì khẩu trang vẫn là vật bất ly thân để đảm bảo an toàn cho mọi người", Thống đốc tiểu bang  Massachusetts - Charlie Baker nhấn mạnh.

Theo Wall Street Journal, bang Arkansas ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới lên tới 1000 ca trong 7 ngày. Đây là tiểu bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất tại Mỹ.

"Đây thực sự là mối nguy hiểm lớn", Thị trưởng thành phố Little Rock, bang Arkansas - Frank Scott Jr. nói. "Chúng tôi không hề muốn bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nhưng nếu đây là cách giúp chúng ta giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh thì là việc nên làm".

Một số chuyên gia nhấn mạnh: "Chúng ta nên sử dụng thuật ngữ phê duyệt sử dụng vaccine chính thức, thay vì cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine. Động thái này sẽ khiến người dân có niềm tin vào vaccine nhiều hơn".

"Hơn 300 triệu liều vaccine đưa vào sử dụng tại Mỹ đã chứng minh được tính an toàn và hiệu quả thực tế. Việc phê duyệt sử dụng vaccine chính thức sẽ giúp người dân tin tưởng hơn về quy trình sản xuất và thử nghiệm sau một thời gian đưa vào sử dụng", Nhà dịch tễ học Zeke Emanuel viết trên trang cá nhân. 

Trong tuần trước, Los Angeles đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang trong nhà do số ca mắc Covid-19 mới gia tăng. Hilda L.Solis – Chủ tịch Hội đồng giám sát hạt Los Angles cho biết tỷ lệ mắc Covid-19 mới đang tăng mạnh. Theo bà Solis, người dân tiêm chủng đầy đủ là chìa khoá để loại bỏ biến thể Delta.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ