• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữ gìn nét đẹp văn hóa Cơ Tu qua “Toom Sara Fest 2021 - Chợ tình”

Văn hoá 10/01/2021 16:51

(Tổ Quốc) - Toom Sara Fest - Chợ Tình là chuỗi các hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực, các lễ hội Cơ Tu, các lễ hội âm nhạc…với mong muốn bảo tồn và phát triển văn hóa Cơ Tu thông qua việc kiến tạo niềm tự hào về văn hóa trên cơ sở tạo ra sinh kế cho người dân từ những giá trị truyền thống tốt đẹp của họ.

Chiều 10/1, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, từ ngày 14/02 đến hết ngày 16/02, tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) sẽ diễn ra chương trình "Toom Sara Fest – Chợ Tình" với chủ đề "Tìm lại chính mình cùng tình yêu và âm nhạc".

"Toom Sara Fest – Chợ Tình" do Làng Văn hóa Toom Sara tổ chức, được thiết kế với hình thức của một Hội chợ Xuân theo văn hóa của đồng bào Cơ Tu kết hợp các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội âm nhạc.

Sau lễ khai hội với nghi thức dựng cây nêu và múa "Tung tung da dá" truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu, các gian hàng sẽ triển khai tổ chức hoạt động xuyên suốt từ 10h sáng 14/2 trở đi.

Giữ gìn nét đẹp văn hóa Cơ Tu qua “Toom Sara Fest 2021 - Chợ tình” - Ảnh 1.

“Toom Sara Fest – Chợ Tình” do Làng Văn hóa Toom Sara tổ chức, diễn ra từ ngày 14/2 đến hết ngày 16/2.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch Đà Nẵng), Toom Sara Fest - Chợ Tình là chuỗi các hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực, các lễ hội Cơ Tu, các lễ hội âm nhạc…với mong muốn bảo tồn và phát triển văn hóa Cơ Tu thông qua việc kiến tạo niềm tự hào về văn hóa trên cơ sở tạo ra sinh kế cho người dân từ những giá trị truyền thống tốt đẹp của họ.

"Toom Sara Fest - Chợ tình sẽ là một điểm đến của du khách: nơi chúng ta  sẽ được sống cho chính mình, cùng hòa quyện trong không khí thơ mộng, lãng mạn giữa đại ngàn, nơi tất cả có thể đón nhận những giá trị vượt thời gian – không gian của văn hóa, âm nhạc, vừa mở rộng tấm lòng đồng cảm, thương yêu giữa người với người, giữa  người với thiên nhiên, cây cỏ", bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ