• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Bất ngờ nhận lại tài sản sau nửa năm đánh rơi nhờ tiện ích từ cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia

Pháp luật 09/07/2021 15:07

(Tổ Quốc) - Anh Hoàng Minh Công (tạm trú ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) rất bất ngờ khi được Công an phương Mễ Trì (Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) mời đến nhận lại chiếc ví bị đánh rơi từ lâu với đầy đủ tài sản, giấy tờ. Đây là một trong những tiện ích mà hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia mang lại.

Hà Nội: Bất ngờ nhận lại tài sản sau nửa năm đánh rơi nhờ tiện ích từ cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia - Ảnh 1.

Anh Hoàng Minh Công nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Câu chuyện bất ngờ

Cuối tháng 1 năm 2021, Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) nhận được 1 chiếc ví bị đánh rơi do người dân nhặt được mang đến. Ngoài tiền mặt, giấy tờ trong ví nêu địa chỉ của người đánh rơi ghi quê quán ở Nam Sách, Hải Dương, nơi thường trú ở Lục Ngạn, Bắc Giang.

Sau đó, Công an phường Mễ Trì đã liên hệ đến công an cơ sở ở 2 địa bàn nói trên để tìm người nhưng không có kết quả bởi câu trả lời đều giống nhau là: "Người không ở địa phương".

Trung tá Nguyễn Quang Chung (Trưởng Công an phường Mễ Trì) cho biết, "Ngay từ khi nhận được chiếc ví, chúng tôi đã phân công Trung úy Hoàng Phúc Vĩnh liên hệ với Công an thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang để tìm người. Tuy nhiên thông tin nhận được là anh Công không ở địa phương. Sau khi liên hệ với Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) quê quán của anh Công thì cũng nhận được câu trả lời tương tự".

Câu chuyện bất ngờ cho đến khi hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia được liên thông vào ngày 1/7 vừa qua. Trung úy Hoàng Phúc Vĩnh đã vào hệ thống, tra cứu các trường thông tin với những tham chiếu cụ thể. Kết quả hiện ra thật bất ngờ khi anh Công đang tạm trú ở Tây Mỗ, ngay quận Nam Từ Liêm. Công sức gần 6 tháng của Công an phường Mễ Trì được "trả công" thật xứng đáng với tiện ích của hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Sáng 9/6, khi nhận lại tài sản, anh Hoàng Minh Công không khỏi ngỡ ngàng. Anh chia sẻ: "Ngày 29/1, tôi có rơi ví trên đoạn đường Đỗ Đức Dục. Trong ví chỉ có hơn 2 triệu đồng nhưng nhiều giấy tờ tùy thân, đăng ký phương tiện... Tôi cũng tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả.

Trung tá Nguyễn Quang Chung cho rằng: "Việc tìm thấy và trả lại tài sản cho anh Công chính là từ 1 trong nhiều tiện ích của hệ thống dự liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại nhiều thuận tiện hơn nữa cho người dân qua hệ thống này".

Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng

Được biết, tại Hội nghị tổng kết xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7/2021 do Bộ Công an tổ chức, Công an thành phố Hà Nội đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 Dự án.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả 2 Dự án, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu cho UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp, các cơ quan, tổ chức, các sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp lực lượng Công an trong việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip.

Đồng thời, cơ quan này cũng xây dựng, triển khai và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn diện các mặt công tác để tập trung hoàn thành 2 Dự án theo đúng tiến độ đề ra. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện. Trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể cho Thủ trưởng đơn vị các cấp đến cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người - đó là phương châm hành động của những chiến sỹ Công an Hà Nội trong những ngày, tháng thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư. Không quản ngày nghỉ, ngày lễ, các chiến sĩ đã tận tụy từ sáng sớm đến tối muộn và thậm chí là làm “xuyên đêm” để kịp tiến độ cho công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19, khó khăn về cơ sở vật chất, với quyết tâm và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an Thủ đô, tính đến ngày 20/6, Công an Thành phố đã hoàn thành việc thu nhận 4,633 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân; đã làm sạch 96,59% dữ liệu dân cư cùng rất nhiều chỉ tiêu trong công tác nghiệp vụ đã hoàn thành được đánh giá, ghi nhận bằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo chất lượng dữ liệu và đáp ứng yêu cầu thông tin dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" hoàn thiện, đưa vào vận hành, chính thức khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 1/7/2021, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo chất lượng dữ liệu thông tin dân cư giữa các đơn vị trong Công an Thành phố.

Mục đích của Kế hoạch là đảm bảo việc làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đáp ứng đầy đủ các quy định về đối chiếu, xác minh thông tin dân cư, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu. Đơn vị kiểm tra và đơn vị được kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chỉ rõ ra được những tồn tại cần khắc phục, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm tra chung toàn Thành phố, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và là cơ hội để học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Có thể nói đây là sự sáng tạo của Công an Thành phố Hà Nội trong việc đảm bảo chất lượng thông tin về dân cư giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện 2 Dự án để có kết quả chuẩn xác nhất trước khi đồng bộ các thông tin, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Được biết, để chiến dịch này được thực hiện đúng tiến độ, Công an thành phố Hà Nội đã huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện 2 Dự án, ngoài ra chưa kể số Cảnh sát khu vực, Công an xã cả chính quy và bán chuyên trách hỗ trợ trong quá trình cấp Căn cước công dân lưu động tại địa bàn quản lý; đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho số cán bộ trên về quy trình thao tác, vận hành thiết bị của 2 Dự án để đáp ứng yêu cầu thực tế./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ