• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Đa dạng hoạt động kỷ niệm các Ngày lễ lớn

Văn hoá 30/04/2020 10:56

(Tổ Quốc) - Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng; Tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong nhân dân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; Đẩy mạnh tuyên truyền việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"… là những thông tin văn hóa nổi bật tại các Quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Đa dạng hoạt động kỷ niệm các Ngày lễ lớn - Ảnh 1.

Ảnh: Sở VHTT Hà Nội

Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động chào mừng.

Theo đó, Quận tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của Đảng, Nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, khát vọng hòa bình của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất của đất nước.

Quận thực hiện trang trí, cổ động trên địa bàn toàn quận, đặc biệt là các tuyến phố chính, trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước… Hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, duy trì nếp tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường thường xuyên ở từng gia đình, đảm bảo môi trường sạch sẽ phòng, chống dịch Covid-19.

Trong dịp này, quận tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tới các đối tượng chính sách, người cao tuổi tiêu biểu; phối hợp với các tổ chức xã hội vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái" giúp đỡ các gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn quận.

Hà Nội: Đa dạng hoạt động kỷ niệm các Ngày lễ lớn - Ảnh 2.

Ảnh: Sở VHTT Hà Nội

Tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong nhân dân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc

Bám sát Kế hoạch số 280 /KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 – 01/5/2020) và 66 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2020).

Quận đã triển khai hoạt động trang trí, tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính nhằm tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong nhân dân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Tại các tuyến phố chính trên địa bàn đã được trang trí 100 băng rôn dọc, 03 bảng tuyên truyền chính trị tại các đầu mối giao thông quan trọng nhiều người qua lại.

UBND 8 phường cũng tổ chức tuyên truyền trực quan tại trụ sở Đảng ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân và các khu vực trung tâm của phường gắn với đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, các khu dân cư.

Nhà Truyền thống quận dự kiến tổ chức trưng bày sách báo, ấn phẩm, kỷ vật, hiện vật có nội dung tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước.

Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm, quận Cầu Giấy mong muốn tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh Nhân dân, toàn dân, toàn diện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến miền Nam.

Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; Tuyên truyền về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân lao động trong sự nghiệp cách mạng và sự phát triển, tiến bộ của xã hội; Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ… Qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ra sức thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm Ngày Quốc tế lao động, 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận Hà Đông tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, quận Hà Đông tập trung vào tuyên truyền ý nghĩa, lịch sử, những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong 02 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân ta, những đóng góp to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc; ca ngợi thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành tựu của Đảng bộ và nhân dân quận Hà Đông…

Quận đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cũng như thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tổ chức các hoạt động giao lưu về nguồn ôn lại truyền thống lịch sử, tham quan di tích lịch sử cách mạng. Tổ chức cuộc thi "Viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Cùng với đó, quận tổ chức trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan bằng các cụm pano, cụm cờ hồng, băng rôn, biểu ngữ kết hợp với trang trí chiếu sáng tại trung tâm hành chính quận, các trục đường chính, các khu vực công cộng trên địa bàn quận; chỉ đạo các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc…

Giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND, thị xã Sơn Tây triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 66 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Theo đó, UBND thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các điểm văn hóa – thể thao – du lịch, các điểm bưu điện – văn hóa xã, phường, nơi đông người qua lại. Đồng thời, đăng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử thị xã; phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã và các xã, phường với nhiều tin bài phong phú tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 134 năm Ngày Quốc tế Lao động; 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thông qua công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về nghĩa lịch sử của các sự kiện trên. Đây cũng là dịp khơi dậy, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô và đất nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lao động, sản xuất trên các lĩnh vực, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020.

Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân về giá trị, ý nghĩa lịch sử, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần tạo sự thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào, động viên cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XX.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ