• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Kỷ luật Chủ tịch, Phó chủ tịch xã liên quan đến vụ việc để đông người tập trung đưa tang khi TP thực hiện Chỉ thị 16

Pháp luật 21/09/2021 11:10

(Tổ Quốc) - Trao đổi với báo chí sáng nay (21/9), ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện này đã họp xem xét kỹ lưỡng vụ việc để người dân ở xã Thọ An tập trung đưa tang khi thành phố Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội: Kỷ luật Chủ tịch, Phó chủ tịch xã liên quan đến vụ việc để đông người tập trung đưa tang khi TP thực hiện Chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Hình ảnh nhiều người tập trung đưa tang tại xã Thọ An (huyện Đan Phượng) trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng cũng thông tin, sau khi xem xét bản kiểm điểm từng cá nhân cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cán bộ, Hội đồng kỷ luật cũng đã đi đến thống nhất kỷ luật ở hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An; và ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An. 

UBND huyện Đan Phượng đã giao cho Phòng Nội vụ tổ chức hội nghị tại xã Thọ An để công khai quyết định kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã này và lưu hồ sơ cán bộ.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết thêm, trong quá trình xem xét kỷ luật, ông Quyết và ông Hiệp đều bày tỏ đã nhận thấy rõ khuyết điểm, hình thức kỷ luật cảnh cáo là xứng đáng. 

Về phương án xử lý điều chuyển công tác cán bộ sau kỷ luật ở hình thức cảnh cáo, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết, việc này sẽ do cơ quan tổ chức của huyện Đan Phượng sắp xếp, hiện chưa có thông tin.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Hữu Hoàng cho biết thêm, Đảng uỷ huyện Đan Phượng đang tiếp tục xem xét hình thức kỷ luật đối với tập thể xã Thọ An trong vụ việc để người dân tập trung đông người đưa tang khi toàn thành phố Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

"Phạm vi xem xét kỷ luật bao gồm cả Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Trước mắt, yêu cầu mỗi cá nhân lãnh đạo xã Thọ An làm kiểm điểm để Hội đồng kỷ luật huyện Đan Phượng xem xét" - ông Hoàng cho hay.

Như tin đã đưa, trước đó, vào ngày 19/8, thời điểm toàn thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, khi phát hiện sự việc có đông người tập trung đưa tang tại xã Thọ An, bà Trần Thị Gấm cùng các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng Cụm dân cư số 4 xã Thọ An, huyện Đan Phượng đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng.

Ngày 9/9, ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An đã ký quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 đối với bà Gấm từ ngày 9 - 23/9. Quyết định này nêu lý do đình chỉ là “thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang tại Cụm dân cư số 4, để tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội".

Bức xúc trước quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ với lý do "thiếu trách nhiệm..." này, bà Gấm đã làm đơn khiếu nại, kêu cứu tới lãnh đạo huyện Đan Phượng và UBND thành phố Hà Nội với nội dung quy kết bà thiếu trách nhiệm là không đúng.

Sau đó, UBND huyện Đan Phượng đã vào cuộc xác minh sự việc có hàng chục người tập trung đưa tang giữa dịch Covid-19. Đồng thời tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An; và ông Trần Văn Hải, Công chức văn hoá - xã hội xã Thọ An, cũng là người có thân nhân qua đời và tổ chức đám tang hôm 19/8; đồng thời bãi bỏ quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 đối với bà Trần Thị Gấm, tổ chức hội nghị công khai tại UBND xã Thọ An, yêu của lãnh đạo xã công khai xin lỗi./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ