• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây, người dân vẫn tập thể dục nơi công cộng

Thời sự 16/07/2021 11:21

(Tổ Quốc) - Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, chăng dây quanh hồ Gươm, hồ Tây để cấm người dân tập thể dục theo chỉ thị dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng của UBND TP. Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn không thể giảm lượng người đi tập thể dục.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 1.

Ngày 8/7, UBND TP. Hà Nội đã có thông báo yêu cầu người dân chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, theo ghi nhận trong sáng sớm 16/7, nhiều người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 2.

Để thực hiện dừng triệt để hoạt động tập thể dục của người dân, lực lượng chức năng đã lập hàng rào, chăng dây xung quanh hồ Gươm

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nhiều người dân bất chấp quy định, đổ xuống lòng đường tập thể dục tại khu vực ven hồ.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 4.

Dù đã có lệnh dừng triệt để để phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP nhưng nhiều người vẫn đổ ra đường đạp xe, tập thể dục.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 5.

Theo chia sẻ của một bảo vệ, các chốt chặn, dây rào dùng để cấm cứng, không cho người dân tập thể dục trên vỉa hè vào mỗi sáng tại hồ Gươm. Lực lượng chức năng sẽ đứng trực từ 5h30 sáng hàng ngày

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng liên tục tuần tra có mặt khắp mọi ngả đường.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân trở về nhà, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của TP.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 8.

Một số chợ cóc tự phát trên phố Hàng Bông vẫn còn hoạt động.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 9.

Xe tuyên truyền của Quận Hoàn Kiếm liên tục đi nhắc nhở người dân.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng liên tục phải nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, tuy nhiên nhắc được chỗ này người dân lại di chuyển sang chỗ khác.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 11.

Một số người dân đi tập thể dục vẫn đeo khẩu trang nhưng không đúng cách trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 12.

Tương tự tại hồ Tây, dây và biển cảnh báo được đặt khắp các lối.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 13.

Nhiều địa điểm của Hà Nội căng dây phong tỏa.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 14.

Tuy nhiên cấm vỉa hè những người "yêu thể dục buổi sáng" lại xuống lòng đường làm nơi luyện tập.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 15.

Hàng rào barie được dựng lên tại khu vực vườn hoa Lê Nin

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 16.

Những thiết bị tập công cộng cũng được chăng dây để tránh người dân sử dụng tập thể dục.

Hà Nội lập rào chắn, chăng dây vẫn không ngăn cấm người dân tập thể dục nơi công cộng - Ảnh 17.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ