• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội nhất toàn đoàn môn Khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8

Thể thao 20/11/2018 10:58

(Tổ Quốc) - Bộ môn Khiêu vũ thể thao đã chính thức khéo lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội.

Dưới sự cổ vũ của hàng trăm người hâm mộ, chỉ trong hai ngày thi đấu (17,18/11), môn Khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 đã trình diễn hàng chục màn biểu diễn xuất sắc khiến các cổ động viên được mãn nhan. Ở ngày thi đấu cuối cùng các VĐV trang tài ở các nội dung chung kết VĐQG ở các điệu đơn Latin.

Hà Nội nhất toàn đoàn môn Khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 - Ảnh 1.

Sau những màn thi đấu gay cấn, kịch tính, đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành 3 tấm HCV của các cặp đôi: Trịnh Hoàng Khải – Nguyễn Phương Anh ở nội dung điệu đơn Latin –Rumba và cú đúp của Nguyễn Trung Kiên – Phạm Hồng Anh ở nội dung điệu Samba và điệu Jive.

Ở những nội dung khác, đoàn Đồng Nai cũng đã xuất sắc giành 2 HCV ở điệu Cha cha và Paso Doble thuộc về cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên.

Kết quả cuối cùng, sau 2 ngày thi đấu đoàn Hà Nội đã giành 5 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ, đứng vị trí nhất toàn đoàn. Ở vị trí thứ 2 là đoàn Đồng Nai với 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Vị trí thứ 3 thuộc về TPHCM với 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ.

Theo bà Phan Thùy Linh – Trưởng bộ môn khiêu vũ thể thao Tổng cục TDTT khẳng định, Khiêu vũ Thể thao là môn thiên về tính biểu diễn nên tạo ra sức hấp dẫn, đẹp mắt cuốn hút đối với người xem. Giải đấu còn là cơ hội tốt để đánh giá phong trào phát triển môn Khiêu vũ Thể thao tại mỗi địa phương, công tác đào tạo, huấn luyện cũng như chất lượng thi đấu của các vận động viên trong 4 năm qua 2014 - 2018.

"Qua đó, BTC sẽ tuyển chọn những cặp VĐV xuất sắc, có thành tích tốt nhất để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn trong khu vực, châu lục và quốc tế"- Bà Phan Thùy Linh cho biết.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ