• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để các tầng lớp nhân dân, cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử

Thời sự 25/04/2021 18:42

(Tổ Quốc) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU (ngày 19-4-2021) về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để các tầng lớp nhân dân, cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử - Ảnh 1.

Hình minh họa. TTXVN

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề tuyên truyền cuộc bầu cử. Trong đó, tùy điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị và tình hình dịch Covid-19 để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp, như: Chương trình nghệ thuật, liên hoan văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, quần chúng...

Phát động, tổ chức các cuộc thi, hoạt động sáng tác (thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh...) về chủ đề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ lộ trình cuộc bầu cử để xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền tập trung vào 2 đợt. Trong đó, đợt 1 (từ nay đến ngày 23-5-2021) và đợt 2 (sau ngày bầu cử 23-5-2021).

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nêu rõ, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là cử tri Thủ đô hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ