• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hai người hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng, về Hà Nội phát hiện dương tính SARS-CoV-2

Thời sự 17/07/2021 22:17

(Tổ Quốc) - Hai người hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng là V.T.M (nữ, 38 tuổi) và Đ.H.L (nữ, 33 tuổi, cùng trú quận Tây Hồ, Hà Nội), về Hà Nội phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Tối 17/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin trường hợp 2 người hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng, về Hà Nội thì phát hiện dương tính nCoV.

Cụ thể, 2 trường hợp này là V.T.M (nữ, 38 tuổi) và Đ.H.L (nữ, 33 tuổi, cùng trú quận Tây Hồ, Hà Nội).

Hai người hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng, về Hà Nội phát hiện dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Một cơ sở cách ly là khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 17/6, 2 người nói trên từ UAE về Đà Nẵng trên chuyến bay QH9305 (DXB-DAD), sau đó được cách ly tại Khu cách ly tập trung số 86 Nguyễn Chánh (Liên Chiểu).

Trên chuyến bay từ UAE về Đà Nẵng, trong quá trình cách ly có 4 ca dương tính SARS-CoV-2 (2 ca ngày 18/6 và 2 ca ngày 30/6). 4 trường hợp này không cùng phòng, không tiếp xúc với V.T.M và Đ.H.L.

Sau khi hoàn thành cách ly ngày 8/7, với 3 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 vào các ngày 18, 30/6 và 6/7, 2 người được xe của khu cách ly quân đội đưa ra Sân bay Đà Nẵng để về Hà Nội trên chuyến bay VJ514 (hàng ghế 59, không nhớ số ghế).

Tuy nhiên, đến ngày 16/7, V.T.M và Đ.H.L được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT- PCR, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ bệnh nhân V.T.M cung cấp, người này đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 tại nước ngoài.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết thêm, trong ngày 17/7, trên địa bàn ghi nhận 30 ca dương tính SARS-CoV-2.

Cộng dồn từ ngày 18/6 đến 14 giờ 30 ngày 17/7 thành phố ghi nhận 235 ca dương tính SARS-CoV-2.

Hiện đang thực hiện cách ly, giám sát: 1.558 trường hợp F1 và 2.820 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ