• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc và Nhật Bản dự định bắt tay, tổ chức Asian Cup 2023 thay Trung Quốc

Thể thao 18/06/2022 00:34

(Tổ Quốc) - Sau khi Trung Quốc xin rút lui, LĐBĐ châu Á vẫn đang đi tìm quốc gia đăng cai Asian Cup 2023. Tính đến thời điểm này, có 4 quốc gia bày tỏ dự định tổ chức giải bóng đá lớn nhất châu lục.

Theo SiamSport, 4 quốc gia có ý định đăng cai Asian Cup 2023 là Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar và Australia. Trong đó, Hàn Quốc và Nhật Bản dự định "bắt tay" nhau đồng tổ chức. Phương án này tạo nên nhiều sự hứng thú bởi nó sẽ tái hiện lại kịch bản của World Cup 2002 lịch sử. 

Hiện tại LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn đang chờ đợi thêm đề nghị chính thức từ các quốc gia. Ban đầu, Trung Quốc là nơi được lựa chọn đăng cai Asian Cup 2023, tuy nhiên, vì nhiều lý do liên quan đến dịch bệnh, Trung Quốc đã nộp đơn xin rút quyền tổ chức. Họ vẫn cử ĐTQG tham dự giải. 

Hàn Quốc và Nhật Bản dự định bắt tay, tổ chức Asian Cup 2023 thay Trung Quốc - Ảnh 1.

Asian Cup là giải đấu lớn nhất châu Á (Ảnh: AFC)

Asian Cup 2023 có 24 đội tham dự gồm: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Lebanon, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông, Bahrain, Tajikistan, Kyrgyzstan.

Ban tổ chức phân loại hạt giống để bốc thăm theo vị trí trên BXH FIFA và thành tích ở vòng loại World Cup. Với việc Trung Quốc rút quyền đăng cai, đội bóng này đã mất vị trí trong nhóm hạt giống số 1, vì thế việc phân loại sẽ có vài sự xáo trộn. Nếu không có thay đổi lớn, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 với vị trí thứ 96, cùng thành tích lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022. Trong khi các đội Đông Nam Á khác nằm ở nhóm số 4. 

Thành tích tốt nhất của ĐT Việt Nam tại giải đấu này là lọt vào tứ kết năm 2019. 

GN

NỔI BẬT TRANG CHỦ