• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng trăm cán bộ, y bác sỹ trẻ tham gia hiến máu cứu người sau bão Noru

Sức khỏe 30/09/2022 14:13

(Tổ Quốc) - Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên là các y bác sỹ công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế đã tham gia hiến máu và tiểu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân sau bão Noru.

Ngày 30/9, Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru) ở miền Trung những ngày qua nên công tác tiếp nhận máu trên địa bàn 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình gặp nhiều khó khăn. Điều này đã dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn máu dự trữ ở Trung tâm.

Hàng trăm cán bộ, y bác sỹ trẻ tham gia hiến máu cứu người sau bão Noru - Ảnh 1.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế tham gia hiến máu.

Trước thực tế này, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân, đã có 150 cán bộ, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế đăng ký tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu tại Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế trong các ngày 30/9 và sáng 1/10.

Đây đều là các y bác sỹ trẻ tuổi, những người trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế nên hiểu rất rõ giá trị, ý nghĩa của việc hiến máu kịp thời để cứu người.

Hàng trăm cán bộ, y bác sỹ trẻ tham gia hiến máu cứu người sau bão Noru - Ảnh 2.

Là những người trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân nên các y bác sĩ hiểu rất rõ ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

Có mặt trực tiếp tham gia hiến máu lần này, Bác sỹ Nguyễn Minh Hành, Bí thư đoàn Bệnh viện Trung ương Huế cho hay: "Khi sẻ chia những giọt máu của mình là chúng ta đang cứu giúp người bệnh để họ có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống. Hy vọng mỗi người trong chúng ta hãy là một "đại sứ của lòng nhân ái"".

Hàng trăm cán bộ, y bác sỹ trẻ tham gia hiến máu cứu người sau bão Noru - Ảnh 3.

Bác sỹ Nguyễn Minh Hành, Bí thư đoàn Bệnh viện Trung ương Huế tham gia hiến máu.

Dịp này, ngoài cán bộ, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế, còn có sinh viên các trường Đại học Y dược Huế, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đang học tại Huế hay Công ty KIA ở Huế cũng đã tích cực tham gia góp phần bổ sung thêm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ