• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng trăm người tham gia hiến máu cứu người đầu năm

Sức khỏe 04/01/2023 21:58

(Tổ Quốc) - Chương trình Lễ hội "Xuân hồng" được tổ chức góp phần quan trọng vào việc thay đổi quan niệm, tạo dựng thói quen tích cực của người dân về việc hiến máu đầu Xuân, giúp cung cấp lượng máu lớn, an toàn, hiệu quả, phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Ngày 4/1, Trung tâm Huyết học Truyền máu phối hợp với Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Ghép tạng, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế, Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống Cố đô và Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) đã tổ chức chương trình Lễ hội "Xuân hồng", hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến tạng.

Được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Huế, lễ hội năm nay đã thu hút hàng trăm cán bộ viên chức của Bệnh viện, sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế và các tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia.

Hàng trăm người tham gia hiến máu cứu người đầu năm - Ảnh 1.

BSCKII Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại buổi lễ.

BSCKII Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, hàng tuần Trung tâm Huyết học Truyền máu phải cần đến 800-1.000 đơn vị máu mới đáp ứng đủ nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện và cung ứng cho các bệnh viện khu vực Miền Trung. Lễ hội "Xuân hồng" được tổ chức thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, nhân văn cao cả, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tham dự tại buổi lễ, Bà Lê Thị Hiền, Phó trưởng Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã phát động phong trào hiến máu cứu người, kêu gọi tinh thần trách nhiệm, vai trò của cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ các cấp tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng hiến máu nhân đạo cứu người.

Hàng trăm người tham gia hiến máu cứu người đầu năm - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Đặc biệt, dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế đã phát động đăng ký hiến tạng. Theo danh sách cập nhật trong sáng cùng ngày, đã có 30 thành viên đăng ký hiến tạng. Đây là hành động hết sức cao đẹp, ý nghĩa bởi ghép tạng được coi là biện pháp điều trị cuối cùng cho các bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Việc hiến tặng mô, tạng không chỉ là "liều thuốc" cứu người mà còn gửi gắm tấm lòng yêu thương, chia sẻ cho các bệnh nhân nặng đang chờ ghép tạng và mong ước sự sống được tiếp nối không ngừng.

Hàng trăm người tham gia hiến máu cứu người đầu năm - Ảnh 3.

Nhiều phần quà dành tặng cho các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Ngoài ra, tại lễ hội, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cũng dành tặng một số phần quà cho các bệnh nhân bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện nhằm chia sẻ, giúp đỡ, động viên tinh thần đối với người bệnh, góp phần tạo một cái Tết ấm áp hơn cho bệnh nhân.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ