• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu V-League 2018: Hay và dở?

Thể thao 12/10/2018 10:48

(Tổ Quốc)- V-League 2018 đã kết thúc và được đánh giá là một mùa giải có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực, vẫn còn những vấn đề cần giải quyết.

Thay đổi sản sinh gay cấn

Mùa giải V-League 2018 đã kết thúc với ngôi vô địch giành cho CLB Hà Nội FC. Với sức mạnh áp đảo so với những CLB còn lại của giải, Hà Nội FC đã giành ngôi vô địch sớm đến 5 vòng đấu trước khi giải đấu kết thúc. Đây được đánh giá là một trong những thay đổi tích cực của giải đấu năm nay.

"Về chất lượng chuyên môn: Đầu tiên là chức vô địch của CLB Hà Nội FC với số điểm cao nhất từ trước đến nay. Không những vậy, họ cũng sở hữu nhiều tuyển thủ có chất lượng đã tham gia vào các ĐTQG. Có thể đánh giá Hà Nội FC là CLB để các đội bóng khác noi theo. Nếu các CLB đi theo con đường đào tạo tuyển chọn này thì V-League sẽ phát triển hơn, thu hút sự quan tâm đông hơn, tạo ra không khí bóng đá sôi động hơn, đồng thời giúp cho các ĐTQG có được nhiều sự lựa chọn"- Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận xét.

Hậu V-League 2018: Hay và dở? - Ảnh 1.

Hà Nội FC vô địch sớm mùa giải 2018 (Ảnh: Đăng Huy)

Theo thống kế cuối mùa của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)- BTC giải đấu, số lượng khán giả đến sân theo dõi ở mùa giải 2018 là gần 1.140.000 người, trung bình mỗi trận đấu có gần 6.300 khán giả theo dõi trực tiếp. Đáng chú ý, có những trận đấu có số lượng khán giả lên tới hơn 10.000 người như trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB HAGL ở trận đấu bù vòng 3 hay những mở màn của CLB Nam Định trên sân nhà.

Hậu V-League 2018: Hay và dở? - Ảnh 3.

CĐV mùa giải 2018 đã có sự tăng trưởng vượt bậc (Ảnh: Đăng Huy)

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, khán giả chính là yếu tố tích cực nhất ở mùa giải 2018. Cựu HLV SLNA cho rằng, chưa bao giờ khán giả đến sân xem đông như mùa giải năm nay, đặc biệt là khán giả ở Hà Nội dù là thời kỳ của CLB Hòa Phát Hà Nội hay CLB Hà Nội ACB.

Bên cạnh đó, về công tác tổ chức ở mùa giải 2018, đã được BTC gói gọn trong chưa đầy 7 tháng thay vì kéo dài tới hơn 10 tháng và bị cắt khúc nhiều lần như mùa trước. Tính cạnh tranh của giải đấu cũng được tăng lên khi số suất xuống hạng tăng từ 1 lên 1,5 suất. Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, cựu HLV CLB SLNA cho biết, có thể đánh giá những yếu tố trên đã góp phần thay đổi tích cực bóng đá Việt Nam so với những năm trước.

"Việc chạy đua ở các vị trí khác xa so với năm trước. Cuộc chạy đua vào top 3 phía trên gồm Sông Lam Nghệ An, FLC Thanh Hóa, Sana Khánh Hòa… và ở phía dưới gồm Nam Định, Cần Thơ, TP.HCM, Sài Gòn đều căng thẳng không kém. Những điều này tạo nên một mùa giải cạnh tranh đầy chất lượng"- Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Trọng tài vẫn là điểm nhấn

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã xuất hiện khiến mùa giải 2018 trở nên hấp dẫn hơn, vẫn còn tồn tại một số điểm đen làm xấu đi hình của bóng đá Việt Nam.

"Trọng tài trong mùa giải này vẫn còn là điều cần chấn chỉnh. Bên cạnh những trọng tài công minh, bắt chuẩn xác, vẫn còn những trường gây ác cảm, bức xúc bởi những lỗi nghiệp vụ"-Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nêu ra.

Hậu V-League 2018: Hay và dở? - Ảnh 4.

Vẫn còn tồn tại những điểm đen cần được giải quyết (Ảnh: Lao động)

Đáng chú ý trong số những tình huống trọng tài mắc lỗi nghiệp vụ là trường hợp của trọng tài Trần Văn Lập trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và B.Bình Dương vào chiều 14/9 trên sân Gò Đậu. Ở tình huống này, Tiến Linh ghi ở phút bù giờ nâng tỷ số lên 2-1 sau đường chuyền của Tấn Tài. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra Tấn Tài đã phải nhận 2 thẻ vàng trước đó, trọng tài Lập đã bẻ còi, không công nhận bàn thắng của Tiến Linh và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Tấn Tài.

Không chỉ trọng tài, CĐV cũng góp phần tạo nên hình ảnh không đẹp đẽ với nhiều màn quậy phá, bắn pháo sáng. Nổi bật nhất trong số những vụ nổi loạn là sự việc CĐV Nam Định lao xuống đuổi đánh trọng tài trong trận đấu giữa CLB Nam Định và SLNA ở vòng 18 vì cho rằng trọng tài đã bắt thiên vị cho đội khách khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại.

"Quan trọng nhất là sự kiên quyết của ban kỉ luật. Đối với những trọng tài đã sai phạm nhiều lần về chuyên môn nghiệp vụ thì cần có những biện pháp xử lý mạnh tay"- Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ