• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân

Thời sự 07/10/2021 08:21

(Tổ Quốc) - Gần 1.000 người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê trong đêm khuya khi qua địa phận Đà Nẵng đã được đi qua hầm Hải Vân (nối TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế) mà không phải đi đường đèo quanh co hiểm trở.

Khuya 6/10, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đã thực hiện phương án giúp đỡ cho gần 1.000 người dân di chuyển từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê khi qua địa phận Đà Nẵng, được đi qua hầm Hải Vân, không phải đi đường đèo quanh co, hiểm trở.

Trong đêm khuya mưa lạnh, gần 1.000 người đã được ngành chức năng hỗ trợ di chuyển qua hầm Hải Vân an toàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hầm Hải Vân cho phép xe máy lưu thông qua.

Đoàn xe máy đầu tiên qua hầm vào khoảng 23 giờ, sau khoảng 20 phút lưu thông trong hầm. Lực lượng chức năng bố trí xe dẫn đoàn, chạy giữ khoảng cách 40km/h, không lấn vượt trong hầm. Các xe chữa cháy, cứu nạn, y tế…cũng được bố trí theo đoàn để hỗ trợ.

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 1.

Đoàn người lưu thông trong hầm Hải Vân trên đường về quê ở các tỉnh bắc miền Trung, phía Bắc.

Trước tình hình công dân từ các tỉnh, thành phố miền Nam, miền Tây trở về quê phía Bắc ngày một gia tăng, đi ngang qua nhiều địa phương trên lộ trình di chuyển, trong đó có thành phố Đà Nẵng.

Để đảm bảo công tác y tế, sẵn sàng chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe công dân trong quá trình trở về quê khi đi ngang qua thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng bố trí 02 tổ y tế thường trực tại 02 địa điểm cửa ngõ vào, ra thành phố Đà Nẵng để xử lý, cấp cứu, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho công dân.

Cụ thể 2 địa điểm: Quận Liên Chiểu: Tại điểm Trạm trung chuyển hầm Hải Vân;

Huyện Hòa Vang: điểm giao xã Hòa Khương – Hòa Vang, Đà Nẵng và xã Đại Hiệp – Đại Lộc, Quảng Nam.

Ngoài ra, Sở Y tế Đà Nẵng bố trí 02 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý các vấn đề khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công dân. 

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 2.

Đoàn người chuẩn bị qua hầm Hải Vân trong đêm khuya mưa lạnh...

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 3.

Trước khi qua hầm, họ kiểm tra lại xe máy, đổ xăng đầy đủ...

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 4.

Có khoảng 1.000 người được ngành chức năng hỗ trợ qua hầm Hải Vân trong đêm 6/10.

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 5.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức dẫn đoàn người qua hầm Hải Vân...

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 6.

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 7.

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 8.

Lần đầu tiên hầm Hải Vân mở cửa cho xe máy đi qua...

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 9.

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 10.

Người dân lưu thông qua hầm Hải Vân dài khoảng 6km, nếu không qua hầm thì họ phải vượt đèo Hải Vân dài khoảng 20km quanh co hiểm trở trên hành trình về quê.

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 11.

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 12.

Hình ảnh đoàn người đi xe máy về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân - Ảnh 13.

 

Đ.Hoàng

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ