• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Chu Đình Nghiêm: "Văn Hậu đã chịu áp lực ở giải đấu cao hơn nên không có vấn đề khi hòa nhập trở lại"

Thể thao 17/08/2020 19:37

(Tổ Quốc) - HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, ban huấn luyện CLB Hà Nội FC không hề lo ngại về vấn đề bắt nhịp trở lại của Văn Hậu.

Chiều ngày 17/8, CLB Hà Nội FC có buổi tập trở lại đầu tiên sau quãng thời gian nghỉ dịch lần thứ 2. Ở buổi tập này, ngoài hai trường hợp đang điều trị chấn thương là Duy Mạnh, Đình Trọng, đội bóng Thủ đô có được lực lượng nhân sự đầy đủ bao gồm cả những trụ cột như Omar, Rimario, Ngân Văn Đại... những cầu thủ gặp chấn thương ở giai đoạn trước.

Ở buổi tập đầu tiên, cái tên nhận được sự chú ý lớn của dư luận trong khoảng thời gian vừa qua là Đoàn Văn Hậu cũng góp mặt. Cầu thủ người Thái Bình đã trở về tập trung cùng đội sau 14 ngày cách ly tại Quảng Ninh.

HLV Chu Đình Nghiêm: "Văn Hậu đã chịu áp lực ở giải đấu cao hơn nên không có vấn đề khi hòa nhập trở lại" - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu trong buổi tập trở lại cùng CLB Hà Nội FC

Trong suốt buổi tập, Đoàn Văn Hậu tỏ ra khá thoải mái. Cầu thủ sinh năm 1999 bắt nhịp khá nhanh với bài tập đề ra của ban huấn luyện. Dường như khoảng thời gian giải đấu Hà Lan phải ngưng do tác động của dịch cùng 2 tuần cách ly sau khi trở về Việt Nam không gây ảnh hưởng quá nhiều với Văn Hậu.

"Đây là buổi tập đầu tiên sau khoảng thời gian Văn Hậu trở về từ nước ngoài. Khi Hậu trở về tôi cũng đã trao đổi với cậu ấy và được biết rằng, Văn Hậu vẫn duy trì tập luyện thể lực đều đặn trong khoảng thời gian các giải đấu ở Hà Lan tạm dừng, kể cả thời gian cách ly vừa qua. Cậu ấy đã có một năm xa nhà nên ban đầu tôi muốn Hậu về quê thăm gia đình vài ngày. Nhưng Hậu không muốn bởi Thái Bình đang có dịch mà xin tôi nghỉ buổi hôm nay để đưa bố mẹ đi chơi Hà Nội. Nhưng đến buổi trưa câu ấy đã gặp tôi để xin tập cùng đội buổi chiều nay" - HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Theo nhà cầm quân xứ Thanh, việc trở lại thi đấu cho CLB Hà Nội FC của Văn Hậu cũng như trở về nhà sau quãng thời gian dài đi du học, tình cảm của cả đội giành cho cầu thủ em út rất tốt. Ban huấn luyện không hề lo ngại về vấn đề bắt nhịp trở lại của Văn Hậu bởi cầu thủ sinh năm 1999 đã trải qua áp lực thi đấu ở môi trường bóng đá cao hơn.

"Trước khi sang Hà Lan, Văn Hậu có 2 năm liền là cầu thủ trụ cột của Hà Nội thi đấu ở hai vị trí hậu vệ biên và trung vệ. Hiện đội bóng còn thiếu hai vị trí này nên tôi có những trận tôi sẽ dùng Văn Hậu như hậu vệ biên và có những trận dùng như trung vệ" - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Tuy nhiên, mọi việc vẫn phải phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh trong thời gian tới. Theo kế hoạch của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), V-League 2020 có hai phương án trở lại tùy vào tình hình dịch lần lượt vào 5/9 và 12/9. Nếu giải đấu trở lại vào ngày 5/9 thì các đội sẽ còn 3 tuần và nếu trở lại vào 12/9 thì còn 4 tuần tập luyện. CLB Hà Nội FC sẽ lấy hai khoảng thời trên để làm mốc tập luyện.

"Còn tùy tình hình dịch bệnh như thế nào CLB Hà Nội FC mới tính tiếp. Trừ trường hợp bất khả kháng thì mới tính đến phương án hủy giải. Theo tôi nếu vẫn duy trì được thì phải cố gắng duy trì bởi giải đấu chưa qua được ½ chặng đường để mà hủy thì rất đáng tiếc cho cầu thủ. Bởi các bạn đã mất rất nhiều thời gian không được thi đấu, ảnh hưởng phong độ. Nhưng nếu tổ chức trở lại giải đấu năm nay thì cần có khoảng thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2021, nếu muộn quá thì sẽ cận liền 2 giải" - HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Sau 11 vòng đấu tại V-League 2020, CLB Hà Nội FC đang tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 18 điểm. Dẫn đầu là CLB Sài Gòn với 23 điểm. Hai vị trí tiếp theo lần lượt là Viettel và Than Quảng Ninh.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ