• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Chung Hae-seong: "Hà Nội FC mạnh nhưng chúng tôi không ngại"

Thể thao 15/09/2020 20:54

(Tổ Quốc) - Quên đi thất bại 1 năm trước tại Bán kết Cup Quốc gia ngay trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, HLV Chung Hae-seong cùng học trò trở lại với một tâm thế hoàn toàn khác.

Lịch sử được tái hiện khi CLB TP. HCM một lần nữa hành quân đến sân Hàng Đẫy đối đầu với CLB Hà Nội FC ở trận Bán kết Cup Quốc gia. Ở mùa giải 2019, đội chủ sân Thống Nhất đã bị đối thủ loại với tỷ số 0-3. Không những vậy, trong 9 lần chạm trán gần nhất, CLB TP. HCM chỉ có duy nhất 1 trận hòa, để thua 8 trận, thủng lưới 28 bàn và chỉ ghi được 8 bàn thắng trước đại kình địch.

"Nói bị ảnh hưởng tâm lí thì cũng đúng, ở mùa giải năm ngoái chúng tôi đã bị loại bởi Hà Nội FC ngay chính trên Hàng Đẫy. Nhưng năm nay là năm mới, ngày mai là ngày mới, chúng tôi có những cầu thủ mới. Trận thua trước đây không ảnh hưởng tới tâm lý của cầu thủ, chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp. Chiến thắng trước Bà Rịa – Vũng Tàu ở vòng trước đã giúp các cầu thủ ổn định tâm lý. Chúng tôi có một vài cầu thủ bị chấn thương nhưng có những người khác thay thế và tôi luôn tin tưởng vào học trò của mình. Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình với 200, 300%. Dù kết quả như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ chấp nhận" – HLV Chung Hae-seong phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu.

HLV Chung Hae-seong: "Hà Nội FC mạnh nhưng chúng tôi không ngại" - Ảnh 1.

"Hà Nội FC mạnh nhưng chúng tôi không ngại"

Đánh giá về đối thủ Hà Nội FC trong thời điểm này, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, đội bóng Thủ đô là một trong những CLB mạnh nhất của bóng đá Việt Nam với dàn cầu thủ đồng đều, nhiều người là tuyển thủ quốc gia và có thể xoay tua 2, 3 đội hình. Tuy nhiên, ông khẳng định, CLB TP. HCM không ngại đối thủ.

"Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Tôi hy vọng sẽ có được đá trận đẹp, vui cho không chỉ khán giả, người hâm mộ của TP. HCM mà còn cho người hâm mộ Việt Nam. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch, bóng đá Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn nên mong rằng cả hai đội sẽ công hiến một trận đấu đẹp mắt giúp người hâm mộ vui vẻ - HLV Chung Hae-seong bày tỏ.

Ở trận đấu ngày mai (16/9), CLB TP. HCM sẽ không có được sự phục vụ của hai trụ cột là Huy Toàn do chấn thương và Công Phượng do nhận hai thẻ vàng. Nhiều người cho rằng, đây sẽ là thời điểm cho hai ngoại binh người Costa Rica là Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez được sử dụng. Hai bản hợp đồng bom tấn của đội bóng Thủ đô đã có một thời gian dài làm quen, hòa nhập.

"Tôi phải gửi lời cám ơn tới hai cầu thủ mới. Thời điểm họ về Việt Nam là thời điểm khó khăn vì phải cách ly 2 tuần. Nhưng cả hai đã hòa nhập tốt và thể hiện sự chuyên nghiệp. Cả hai ngoại binh mới đều hiểu được chiến thuật mà BHL đề ra. Trong bóng đá, giữa tập luyện và thi đấu rất khác nhau. Ở trận đấu ngày mai cả hai có thể sẽ ra sân. Tôi hy vọng 2 cầu thủ này sẽ có ích, giúp đội nhiều điều" – nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Về phần mình, đội trưởng của CLB TP. HCM Sầm Ngọc Đức nhận định, việc thiếu đi hai trụ cột Công Phượng, Huy Toàn sẽ là tổn thất lớn cho Chiến hạm đỏ bởi cả hai đều là những mắt xích quan trọng.

"Điểm yếu ở thời điểm hiện tại của Hà Nội FC có lẽ nằm ở hàng phòng ngự do thiếu đi nhiều trụ cột. Nhưng trận đấu ngày mai vẫn sẽ rất khó khăn bởi Hà Nội FC sở hữu nhiều cầu thủ mạnh" - Sầm Ngọc Đức chia sẻ.

Trận Bán kết Cup Quốc gia giữa Hà Nội FC và CLB TP. HCM sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, trận đấu còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa Than Quảng Ninh và Viettel.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ