• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Matt Van Pelt hào hứng chờ đợi màn đối đầu với Thái Lan tại FIBA Asia Cup 2025

Thể thao 11/11/2022 08:47

(Tổ Quốc) - Đội tuyển Việt Nam có thắng lợi mở màn 84-41 trước Tahiti, qua đó tạo đà tâm lý cho màn chạm trán với Thái Lan sau đó 2 ngày.

Chiều 10/11, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 84-41 trước Tahiti ở trận ra quân trong khuôn khổ vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025. Chiến thắng càng thêm ý nghĩa khi đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam tham dự sân chơi cấp châu lục sau gần 60 năm.

HLV Matt Van Pelt hào hứng trước màn đối đầu với Thái Lan - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam có thắng lợi suôn sẻ ở trận mở màn gặp Tahiti. Ảnh: Huy Phạm

"Chiến thắng đầu tiên ở FIBA thật tuyệt vời. Đã quá lâu rồi chúng ta mới chơi ở đấu trường châu lục. Đối thủ vượt trội hơn nhưng các chàng trai của tôi đã chiến đấu kiên cường. Tahiti đã dâng cao từ đầu nhưng toàn đội đã chịu đựng được những đòn tấn công. Thật tốt khi giành chiến thắng. Đây là thành tích của 11 chàng trai đã mang lại, chứ ko chỉ 1 vài cá nhân", HLV ĐT Việt Nam, Matt Van Pelt chia sẻ với Sport5 sau trận thắng Tahiti.

Trong lần đầu thi đấu ở sân chơi FIBA, nhưng ĐT Việt Nam không hề bở ngỡ hay chuệch choạc. Các cầu thủ nhập cuộc tốt và nhanh chóng làm chủ trận đấu. Trần Đăng Khoa và Nguyễn Huỳnh Phú Vinh là những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía ĐT Việt Nam.

Khoa Trần liên tiếp làm khổ hàng thủ Tahiti với những pha đột phá táo bạo và ghi điểm. Hậu vệ của Saigon Heat ghi 17 điểm và 6 kiến tạo trận này. Trong khi đó, Phú Vinh đóng góp 20 điểm và 6 rebounds. Chiều cao lý tưởng 2,03 m cùng cảm giác rổ tốt khiến Phú Vinh không thể bị cản khi nhảy ném. Anh đạt hiệu suất ném rổ đến 72,7%. Trong đó có 3/4 quả ba điểm thành công.

HLV Matt Van Pelt hào hứng trước màn đối đầu với Thái Lan - Ảnh 2.

Khoa Trần chơi nổi bật với nhiều pha đi bóng lắc léo và hiệu quả. Ảnh: Huy Phạm

Kết quả này là bước chạy đà hoàn hảo trước khi ĐT Việt Nam chạm trán những đối thủ trực tiếp. Mở đầu là cuộc chiến gặp "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan vào chiều thứ Bảy, 14h30 theo giờ Việt Nam.

"Tôi từng chơi tại Thái và đối đầu nhiều cầu thủ phía họ trước khi chuyển sang nghiệp huấn luyện. Các cầu thủ của tôi cũng đối đầu với người Thái ở SEA Games 31. Chúng tôi là hàng xóm trong khu vực nên rất quen thuộc với nhau. Đó là đội tuyển tài năng, họ mang đến những thử thách khác biệt. 

Đội tuyển Thái Lan có thể hình, có các tay ném giỏi và có cả các hậu vệ cầm bóng cự phách, cơ bản là họ toàn diện. Vì vậy chúng tôi phải cố gắng thể hiện tốt nhất. Toàn đội đã thấy thử thách và chúng tôi sẽ đối đầu. Chúng tôi đang hào hứng dù biết sẽ có nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội", HLV Van Pelt chia sẻ về đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan là đối thủ đầy duyên nợ với bóng rổ Việt Nam trong những năm qua. Ở SEA Games 30 ĐT Việt Nam nhận thất bại trước người Thái ở bán kết. Và ở kỳ đại hội thể thao khu vực diễn ra ở Việt Nam vừa qua, đội chủ nhà tiếp tục để thua Thái Lan ở trận đấu cuối, qua đó để mất tấm HCĐ vào tay đối thủ với 1 điểm kém hơn. 

HLV Matt Van Pelt hào hứng trước màn đối đầu với Thái Lan - Ảnh 3.

Thái Lan là đối thủ "cứng" hơn Tahiti rất nhiều và là thách thức thật sự với ĐT Việt Nam. Ảnh: Huy Phạm.

Tại vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025, Thái Lan tiếp tục là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với Việt Nam. Với những duyên nợ giữa hai đội, ĐT Việt Nam sẽ đặt quyết tâm rất cao ở trận đấu sắp tới gặp Thái Lan.

Một chiến thắng trước Thái Lan sẽ mở toang cơ hội đi tiếp cho thầy trò HLV Matt Van Pelt. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 12/11.

NHẬT PHẠM - HUY PHẠM (TỪ ULAANBAATAR, MÔNG CỔ)

NỔI BẬT TRANG CHỦ