• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Nguyễn Thành Vinh: Myanmar, Malaysia có tiến bộ nhưng chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam

Thể thao 22/12/2022 15:04

(Ảnh: Linh Anh)

(Tổ Quốc) - Loạt trận đầu tiên của bảng B, AFF Cup 2022 đã diễn ra chiều tối qua. 4 đội bóng (trừ Singapore) đã lộ diện và tuyển Việt Nam thể hiện ấn tượng nhất.

Trên SVĐ Quốc gia Lào, tuyển Việt Nam đã vượt qua chủ nhà với tỷ số ấn tượng 6-0. Nhận xét về chiến thắng áp đảo của thầy trò HLV Park Hang-seo, HLV Nguyễn Thành Vinh nói:

"Tuyển Việt Nam mình đá như hôm qua là tốt rồi. Tuyển Lào đang tiến bộ, đang cố gắng phấn đấu nhiều nhưng so với chúng ta vẫn yếu hơn. Chúng ta đá với họ như tối qua là đạt yêu cầu rồi. Tất cả mọi khía cạnh nói chung đội đều thể hiện tốt. Đội có nhiều sự bổ sung tốt, thi đấu đạt hiệu quả cao".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Myanmar, Malaysia có tiến bộ nhưng chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng 6-0 trước tuyển Lào (Ảnh: Linh Anh)

Khi được hỏi, liệu tuyển Việt Nam đã thể hiện bao nhiêu % sức mạnh trước Lào, cựu thuyền trưởng CLB SLNA tiếp: "Hôm qua tuyển Việt Nam mới thể hiện khoảng 70, 80% khả năng thôi. Nếu tuyển Việt Nam mình chơi hết sức thì còn lợi hại hơn nhiều".

Là trận mở đầu giải đấu nên dù gặp đối thủ khá yếu, HLV Park Hang-seo vẫn tung ra đội hình mạnh nhất. Nhiều ngôi sao đã tỏa sáng, trong đó HLV Nguyễn Thành Vinh ấn tượng nhất với Đoàn Văn Hậu:

"Hôm qua, các cầu thủ Việt Nam chưa đá 100% nhưng nhiều người vẫn tạo được ấn tượng khá mạnh. Ví dụ trường hợp Đoàn Văn Hậu. Cậu ấy đã chơi tốt, ghi một bàn thắng. Văn Hậu đã cải thiện phong độ đáng kể, có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu trước Lào".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Myanmar, Malaysia có tiến bộ nhưng chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Văn Hậu đã có một trận đấu ấn tượng (Ảnh: Linh Anh).

Một nhân tố khác rất đáng chú ý ở trận đấu tại Lào là tiền vệ lão tướng Văn Quyết. Do Quang Hải bị chấn thương, Văn Quyết được vào sân thay từ sớm (34'). Trước đó trong quá trình tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Văn Quyết đã liên tục ghi bàn. Nhưng hôm qua, anh lại chưa thể ăn mừng trực tiếp:

"Văn Quyết thường vẫn chơi tốt trên tuyển quốc gia, ở CLB cũng tốt. Nhưng trận hôm qua, thật ra cậu ấy chưa phát huy được hết năng lực, chưa thể ghi bàn thắng. Đó là điều Văn Quyết cần cải thiện, thể hiện rõ khả năng hơn" – HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Myanmar, Malaysia có tiến bộ nhưng chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Văn Quyết cần thể hiện tốt hơn nữa (Ảnh: Linh Anh).

Buổi chiều qua, thi đấu trước Việt Nam là trận Myanmar vs Malaysia. Chung cuộc, Malaysia thắng nhọc đối thủ 1-0. Đây đều là 2 đối thủ mà tuyển Việt Nam không thể coi nhẹ tại bảng B. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng họ sẽ chẳng là trở ngại quá lớn.

"Myanmar và Malaysia thi đấu đều có đường nét đấy. Nhưng để làm đối thủ của tuyển Việt Nam mình thì cũng chưa đủ đâu. Chúng ta không thể coi nhẹ họ nhưng cũng không thật sự phải lo lắng".

Vào ngày mai, 23/12 sẽ diễn ra loạt đấu thứ hai của bảng A. Lúc 16h30 là Indonesia tiếp đón Campuchia, lúc 17h00 là Philippines tiếp đón Brunei.

Nhận định về 2 trận này, cựu thuyền trưởng CLB SLNA tiếp:

"Indonesia sẽ tạo ra thế trận áp đảo, chơi vượt trội Campuchia đấy. Cầu thủ của họ có nhiều tiến bộ lớn, lại có công tác đào tạo tốt của HLV Shin Tae-yong. Thêm vào yếu tố sân nhà thì mọi thứ đều nghiêng về Indonesia. Tôi nghĩ họ sẽ thắng Campuchia 2-0.

Bóng đá Philippines những năm trở lại đây cũng có tiến bộ, thi đấu rõ nét hơn. Họ vừa thua Campuchia, giờ được về đá sân nhà thì sẽ rất quyết tâm. Tôi nghĩ họ sẽ thắng Brunei 2-0".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Myanmar, Malaysia có tiến bộ nhưng chưa phải đối thủ của tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

HLV Nguyễn Thành Vinh

 

Đoàn Dự (Ảnh: Linh Anh)

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ