• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Các cầu thủ tuyển Việt Nam đều có khát khao vươn tầm khỏi khu vực Đông Nam Á"

Thể thao 28/03/2022 16:53

(Tổ Quốc) - Vào chiều mai (29/3), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách trong lượt trận cuối cùng tại vòng loại 3 World Cup 2022 trước đội tuyển Nhật Bản.

Đội tuyển Nhật Bản đã có được 21 điểm sau 9 trận đấu và chắc chắn giành vé đến World Cup 2022. Sức mạnh của tuyển Nhật Bản rõ ràng được đánh giá cao hơn tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu vẫn không tỏ ra chủ quan.

Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định, tuyển Việt Nam là một đội bóng hay khi sở hữu lối chơi phòng ngự, phản công sắc bén. Kể từ khi HLV Park Hang-seo nắm quyền, tuyển Việt Nam đã có một cuộc lột xác ngoạn mục và không dễ bị hạ gục.

HLV Park Hang-seo: "Các cầu thủ đều có khát khao vươn khỏi tầm khu vực Đông Nam Á" - Ảnh 1.

HLV tuyển Nhật Bản cho rằng, tuyển Việt Nam là một đội hay khi sở hữu lối chơi phòng ngự, phản công sắc bén (Ảnh: VFF)

"Mặc dù chúng tôi đã có được tấm vé tới World Cup nhưng nó không đồng nghĩa với việc trận đấu ngày mai sẽ dễ dàng. Đây chắc chắn không phải là một trận đấu thủ tục. Việt Nam là một đội bóng tốt, như chúng ta đã thấy vào tháng 11 vừa qua. Họ chơi phòng ngự tốt, tranh giành bóng và phản công nhanh" - HLV Hajime Moriyasu nhận định.

Trong một diễn biến khác, nhiều thông tin cho hay, đội tuyển Nhật Bản đã để cho 2 trụ cột Ko Itakura và Wataru Endo quay về CLB ngay sau trận với tuyển Australia. Đây được xem là động thái giữ quân của BHL đội tuyển trước thềm trận đấu cuối cùng.

Phủ nhận vấn đề này, HLV Hajime Moriyasu khẳng định, đội chủ nhà vẫn muốn ra sân với phần lớn các cầu thủ nằm trong bộ khung như trận đấu gặp Australia và bổ sung thêm một số gương mặt mới nhằm thử nghiệm.

"Lối chơi chung của toàn đội vẫn như vậy. Tôi muốn sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho trận tới và muốn thử nghiệm cái gì đó khác so với trận ở Australia bởi tuyển Việt Nam chơi sơ đồ 3 hậu vệ" - HLV Moriyasu nói.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo cho biết, ở thời điểm hiện tại, lực lượng nhân sự của tuyển Việt Nam gặp khá nhiều tổn thất khi có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 và chỉ còn 20 người sang Nhật Bản.

"Đây rõ ràng là một tổn thất lớn với chúng tôi. Còn về đội tuyển Nhật Bản, tôi nghĩ có lẽ không cần phải nói quá nhiều. Nhật Bản là nơi nền bóng đá phát triển, đội tuyển của họ mạnh hàng đầu châu Á và có dàn cầu thủ chất lượng" - HLV Park Hang-seo tiếp lời.

Ngày hôm qua (27/3), HLV Park Hang-seo và các học trò đã dành thời gian buổi sáng để xem lại băng ghi hình trận đấu của tuyển Nhật Bản, phân tích và rút kinh nghiệm các vấn đề còn hạn chế bộc lộ trong trận lượt đi gặp đối thủ này trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Trên cơ sở đó, tại buổi tập chiều nay trên sân tập Saitama, HLV Park Hang-seo đã tập trung phần lớn thời lượng cho các nội dung rèn về đấu pháp, khả năng di chuyển, phối hợp nhóm trong tấn công và phòng ngự.

Trận đấu với tuyển Nhật Bản sắp tới cũng là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhìn lại hành trình của tuyển Việt Nam qua 9 trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Sau 60 năm chúng tôi mới được vào vòng loại 3. Chúng tôi thua 7 trận đầu tiên và thắng ở trận thứ 8 thắng trước tuyển Trung Quốc. Điều đó có nghĩa, giữa đội chúng tôi và các nước hàng đầu châu Á có khoảng cách".

Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam cho rằng, các cầu thủ của ông đều có khát khao trưởng thành, vươn tầm khỏi khu vực Đông Nam Á.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ