• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo không cho rằng trọng tài sai trong tình huống thổi phạt đền

Thể thao 03/09/2021 08:47

(Tổ Quốc) - Tình huống rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu cầu thủ Duy Mạnh từ trọng tài chính được cho là bước ngoặt dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam trong trận ra quân tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Phát biểu sau trận thua 1-3 trước Saudi Arabia ở vòng loại cuối World Cup 2022, HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho biết: "Dù đã ghi bàn trước nhưng chúng tôi đã phải nhận thất bại, tôi cảm thấy khá tiếc nuối. Chúng tôi đã không may mắn vì nhận thua 2 bàn bằng phạt đền, bị mất người và thua thiệt về quân số.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã thi đấu nỗ lực hết sức trước một đối thủ mạnh như Saudi Arabia. Hai bàn thua trên chấm 11m là một trong những yếu tố mà về mặt chiến thuật, sơ đồ mà tuyển Việt Nam cần cải thiện cho các trận đấu tiếp theo.

HLV Park Hang-seo: "Tôi không cho rằng trọng tài sai" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo (Ảnh: Sport5)

Sau khi Quang Hải có bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút thứ 3, Việt Nam đã có một thế trận khá tốt trước đối thủ trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, bước ngoặt của trận đấu đã xảy đến khi Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu ở phút 55, đồng thời trọng tài cho Saudi Arabia được hưởng phạt đền khiến thế trận xoay chuyển. Tuyển Việt Nam thua chung cuộc 1-3.

Nói về tình huống bước ngoặt, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi không cho rằng trọng tài sai. Rõ ràng, chúng tôi thua thiệt về con người. Điều này đã dẫn đến thiệt hại lớn hơn là thua thiệt về mặt kỹ thuật. Tất nhiên, kết quả trận đấu không thể thay đổi rồi. Tôi nghĩ rằng tỷ số có thể là 2-3 nếu chúng tôi không mất người".

Cũng trong khuôn khổ trận đấu, ống kính camera đã bắt được tình huống tranh cãi giữa HLV Park Hang-seo và người đồng nghiệp bên phía đội chủ nhà là HLV Herve Renard. Sau khi trận đấu kết thúc, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không bắt tay với HLV đội bạn.

Trả lời về tình huống này, HLV Park Hang-seo nói ngắn gọn: "Tôi cũng không hiểu được nữa. Trợ lý của tôi có thể khiếu nại và chúng tôi làm việc với trọng tài, không phải đội bên kia. Tôi không hiểu tại sao HLV của đội đối phương lại đi than phiền, khiếu nại về việc này. Trợ lý của tôi có ý kiến với trọng tài thì tại sao HLV đội khác lại can thiệp vào việc đó. Tôi rất mong rằng HLV đội bạn không nên có hành động như thế với các đội khác trong việc khiếu nại trọng tài".

Sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về Việt Nam vào trưa 3/9. Đội dự kiến có mặt tại Hà Nội vào lúc 19h50 (giờ địa phương). Ở lượt trận thứ 2, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán với Australia tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/9.

"Chúng tôi sẽ gặp Australia trên sân nhà. Đây là đội hạt giống được đánh giá cao hơn cả Saudi Arabia nhưng trên sân nhà chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực" - HLV Park Hang-seo nói.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ