• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo tăng cường tập gym cho đội tuyển Việt Nam

Thể thao 14/12/2020 19:55

(Tổ Quốc) - Nhằm đảm bảo cho việc triển khai chiến thuật một cách có hiệu quả nhất, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ đội tuyển quốc gia tăng cường tập luyện thể lực.

Sau một ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện vào chiều ngày 14/12. Ở buổi tập này, ban huấn luyện tiếp tục yêu cầu các cầu thủ tiếp tập chiến thuật với các bài tập quen thuộc như chuyền bóng vượt chướng ngại vật, phối hợp đội hình, chia đội đá đấu… Tiền vệ Quang Hải không xuất hiện ở buổi tập này cùng đội.

Sau 1 tuần tập luyện, toàn bộ các cầu thủ bao gồm cả tân binh đều đã có thể thực hiện tốt yêu cầu được đặt ra. Nền tảng thể lực cũng đã được cải thiện rất nhiều để theo kịp với giáo án.

HLV Park Hang-seo tăng cường tập gym cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tăng cường tập gym cho đội tuyển Việt Nam

"Sau 1 tuần tập luyện, tôi nhận thấy thể lực của các cầu thủ đã có sự cải thiện rất nhiều. HLV Park Hang-seo cho rằng, thể lực và chiến thuật luôn đi đôi với nhau nên yêu cầu các cầu thủ tập gym rất nhiều, Thầy nói là cầu thủ Việt Nam thể lực, sức mạnh hơi yếu cũng yêu cầu bọn tôi tập thêm buổi tối nhiều hơn" - tiền vệ Phan Văn Đức chia sẻ trước buổi tập.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tập trung rất nhiều ở hai bên biên. Là một trong số những cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo, Phan Văn Đức cùng đồng đội đã làm nên kỳ tích đầu tiên tại VCK U23 Châu Á 2018. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cầu thủ sinh năm 1996 vắng mặt trong những đợt tập trung suốt 1 năm vừa qua.

Ở lần trở lại này, ngoài việc làm quen với những chiến thuật mới của đội, Phan Văn Đức cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn đến từ những nhân tố mới được triệu tập như Phan Văn Long hay Văn Quyết.

"Thầy Park cũng đưa ra nhiều chiến thuật mới hơn. Nói chung chiến thuật không thay đổi quá nhiều.  Không chỉ tôi mà các cầu thủ cũng phải thích nghi với từng chiến thuật thầy đề ra và cố gắng để thể hiện mình. Đợt này ban huấn luyện đội gọi lên rất nhiều cầu thủ tốt. Trong một năm vừa rồi tôi không được gọi vào tuyển vì chấn thương. Vì vậy lần này tôi thấy cần nỗ lực và cố gắng hơn nữa để cạnh tranh suất đá chính" - Phan Văn Đức chia sẻ thêm.

Theo lịch, vào ngày 23 và 27/12 tới đây, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với đội tuyển U22 Việt Nam lần lượt tại Quảng Ninh và Phú Thọ.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ