• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV trưởng U23 Thái Lan quyết đánh bại U23 Việt Nam

Thể thao 14/12/2017 11:01

(Tổ Quốc) -HLV trưởng U23 Thái Lan Zoran Jankovic đã khẳng định sẽ thi đấu hết sức mình trong trận gặp U23 Việt Nam ở trận tranh HCĐ giải M-150 Cup 2017  sau khi lỡ tấm vé vào chơi trận chung kết trước U23 Triều Tiên.

Giống như U23 Việt Nam, trước cuộc chạm trán cuối cùng tại vòng bảng, U23 Thái Lan được đánh giá nắm giữ lợi thế rất lớn so với đối thủ U23 Triều Tiên. Tưởng chừng với những lợi thế lớn, thầy trò HLV Zoran Jankovic sẽ dễ dàng giành quyền vào VCK ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao hơn so với đối thủ, nhưng U23 Thái Lan lại có một màn thể hiện đáng thất vọng khi thi đấu dưới sức và dễ dàng để U23 CHDCND Triều Tiên vượt qua với tỷ số tối thiểu 1-0.

Kết quả này đẩy U23 Thái Lan xuống vị trí thứ 2 tại bảng A. Theo quy định của giải, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 lúc 16h ngày 15/12 tới đây.

HLV trưởng U23 Thái Lan quyết đánh bại U23 Việt Nam giành hạng Ba

Phát biểu với báo chí sau thất bại trước U23 Triều Tiên tối qua, HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan  khẳng định, U23 Việt Nam không hay hơn so với U23 Thái Lán.

“Thái Lan sẽ chơi hết sức trong trận đấu sắp tới. Tôi cho rằng gặp U23 Việt Nam hay U23 Uzbekistan cũng đều tốt. Nhưng dù sao, thi đấu ở trận chung kết vẫn thích hơn”- HLV Zoran Jankovic cho hay.

Về phần U23 Việt Nam, dù không thể tham dự VCK giải M150 Cup sau trận thua sát nút trước U23 Uzbekistan trong lượt trận cùng giờ chiều 13/12, trận tranh hạng 3 giải M-150 Cup 2017 sắp tới vẫn được người hâm mộ 2 nước chờ đợi. Bởi bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây được xem như là hai thế lực đối đầu. Trận chạm trán tới đây sẽ tái hiện trận đấu giữa hai đội tại lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Thời điểm đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ cần kết quả hòa trước U23 Thái Lan là đủ để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, các học trò HLV Hữu Thắng đã có một màn thi đấu khá thất vọng để rồi nhường tấm vé đi tiếp cho đối thủ.

Trong đội hình 2 đội chuẩn bị cho trận tái đấu vào chiều ngày 15/12 tớicó rất nhiều cầu thủ đã ra sân trong trận đấu tại Malaysia cách đây chưa lâu.

Cũng theo HLV Zoran Jankovic, các tình huống diễn ra trong trận đấu với U23 Triều Tiên đã vượt xa những tính toán trước đó của ông. Điều này dẫn đến những điều chỉnh về nhân sự của HLV Zoran Jankovic ở thời gian tiếp theo trong trận đấu đã không mang lại hiệu quả.

Về phần mình, HLV Ju Song il của U23 CHDCND Triều Tiên đã không tiếc lời khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm trước sức ép lớn của đội nhà.

“Chiến thắng này là cú hích để U23 Triều Tiên có sự chuẩn bị tốt hơn trước những đối thủ Thái Lan hay Nhật Bản tại VCK U23 châu Á 2018”- HLV Ju Song il cho biết.

Đăng Huy

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ