• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoa sen là mối lương duyên văn hóa đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan

Văn hoá 03/10/2022 16:01

(Tổ Quốc) - Đây là chia sẻ sâu sắc của bà Wiraka Mooddhitaporn, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM nhân dự Triển lãm “Tranh của hai nghệ sĩ Việt Nam – Thái Lan” với chủ đề ‘Sen’ đang được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Hoa sen là mối lương duyên văn hóa đặc biệt giữa hai nước Việt  Nam – Thái Lan và Thái Lan – Việt Nam - Ảnh 1.

Hai họa sĩ Việt Nam và Thái Lan giới thiệu về những tác phẩm trưng bày của mình tại Triển lãm Sen cho bà Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mooddhitaporn (ở giữa).

Bà Wiraka Mooddhitaporn kể rằng, không biết tự bao giờ hình ảnh hoa sen đã trở nên thân thuộc với mình. Bà nhớ thuở nhỏ, bà có cơ hội theo cha cùng sang Việt Nam trong những chuyến công tác. Ấn tượng đầu tiên của bà khi ấy là hình ảnh phố phường Hà Nội ngập tràn sắc hoa. Đi đâu cũng thấy hoa và hoa. Nhưng có lẽ, trong vô vàn hoa ấy, khoảnh khắc mưu sinh của các bà, các mẹ, các chị trên chiếc xe đạp chở đầy ắp là những mủng đựng bó hoa sen phía sau. Hình ảnh ấy vừa thân, vừa quen, lại vừa ý nghĩa và đẹp đẽ. Và về sau, bà có cơ hội tiếp xúc với những bức tranh đồng quê cũng phảng phất đâu đấy bóng dáng hoa sen tuyệt đẹp của Việt Nam.

Hoa sen là mối lương duyên văn hóa đặc biệt giữa hai nước Việt  Nam – Thái Lan và Thái Lan – Việt Nam - Ảnh 2.

Một trong những tác phẩm về chủ đề Sen tại Triển lãm. Trong ảnh: Ngài Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM (bên phải) cùng họa sĩ Trung Bảo.

Theo bà Wiraka Mooddhitaporn, hoa sen là loài hoa gần gũi nhưng không kém phần thanh cao, là biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng. Cũng như Việt Nam, hoa sen có mối lương duyên kỳ lạ, đất nước Phật giáo như Thái Lan xem hoa sen như một phần cuộc sống, tượng trưng cho khí phách, bản sắc tâm hồn người con của Phật.

"Ngoài ra, hoa sen còn là đại diện cho tấm lòng hướng thiện, một trái tim trong sáng, nhân từ. Nhìn thấy hoa sen sẽ bất giác nghĩ ngay đến sự lạc quan, cuộc sống nhẹ nhàng, thanh bạch giữa cõi trần ai đầy nhiễu nhương và xô bồ này... Ý tưởng làm triển lãm tranh về chủ đề 'Sen' cũng từ đây... 28 bức tranh của hai họa sĩ Anchana Nangkala (Thái Lan) và họa sĩ Trung Bảo (Việt Nam) như sợi dây kết nối tình hữu nghị cộng đồng, mối lương duyên đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan và Thái Lan – Việt Nam", bà Wiraka Mooddhitaporn nhấn mạnh.

Hoa sen là mối lương duyên văn hóa đặc biệt giữa hai nước Việt  Nam – Thái Lan và Thái Lan – Việt Nam - Ảnh 3.

Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mooddhitaporn (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả

Cũng như bà Wiraka Mooddhitaporn, PGS Anchana Nangkala, trường Đại học Hoàng tử Songkla Thái Lan – nữ họa sĩ đại diện Thái Lan trưng bày tại triển lãm cho biết mình thực sự ấn tượng bởi ở đâu Việt Nam cũng thấy hoa, trong đó phải kể đến hoa sen. Hoa sen hiển hiện mọi đời sống từ món ăn, trà, chè, thuốc... và nhất là tranh ảnh. Cũng qua bàn tay của những nghệ sĩ, hình ảnh hoa sen càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

PGS Anchana Nangkala cũng chia sẻ, hầu hết các bức tranh mình sáng tác đều lấy cảm hứng từ chủ đề lịch sử - văn hóa dân tộc. 12 bức tranh về chủ đề 'Sen' cũng bắt nguồn từ đây, từ ý nghĩa cao cả của hoa sen trong tâm thức người Thái Lan.

Có lẽ sở hữu vẻ đẹp thanh khiết, mỏng manh nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, thanh cao nên dù ở bất kỳ môi trường nào những bông sen vẫn vượt mình lên để tỏa hương thơm ngát như gói gọn tất cả sự tinh túy của đất trời. Chính vì thế, hoa sen cũng là đề tài bất tận của nghệ thuật, trong đó có hội họa.

Hoa sen là mối lương duyên văn hóa đặc biệt giữa hai nước Việt  Nam – Thái Lan và Thái Lan – Việt Nam - Ảnh 4.

Hai họa sĩ Anchana Nangkala và Trung Bảo tham gia triển lãm

Theo họa sĩ Trần Trung Bảo - nghệ sĩ duy nhất đại diện cho Việt Nam tham gia trưng bày tại triển lãm lần này, hơn 2 năm dịch bệnh, chính vẻ đẹp và sức sống của sen đã trở thành nguồn cảm hứng cho mình sáng tạo. 16 bức tranh được trưng bày hôm nay là tất cả tâm huyết và tình cảm dành cho sen – loài hoa có sức sống mãnh liệt, kiên cường, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM cũng nhấn mạnh vẻ đẹp cao cả và nghị lực sống mạnh mẽ, phi thường của sen đã mang đến nguồn cổ vũ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, lạc quan để hướng con người vươn đến những thành công, những điều bình yên hơn trong cuộc sống đại đồng. Trân quý sen cũng chính là tìm về với bản tâm của mỗi người là thuần khiết, sáng trong và thanh bạch. Nên chăng đây cũng là bản sắc văn hóa, nét tương đồng của nền văn hóa hai quốc gia Việt Nam – Thái Lan.

Được biết, Triển lãm Tranh Sen của hai nghệ sĩ Việt Nam - Thái Lan diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10/2022 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM do Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan gắn với bối cảnh kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (nay là Cộng đồng ASEAN).

Hà Kiều

NỔI BẬT TRANG CHỦ