• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoàng Xuân Vinh không thể vào chung kết 10m súng ngắn hơi

Thể thao 21/08/2018 11:21

(Tổ Quốc) -Với tổng số điểm là 579 nhưng thua về hệ số bắn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã không thể ghi tên mình vào 8 tay súng vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi Asiad 18.

Sáng nay 21/8, Hoàng Xuân Vinh bước vào nội dung duy nhất của mình tại Asiad cùng với người đồng đội là Trần Quốc Cường. Đây là 2 VĐV tốt nhất của băn súng Việt Nam tại thời điểm hiện tại.

Mặt khác, tay súng 43 tuổi cũng đang là kỷ lục gia Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Tuy nhiên, có tới 3 VĐV châu Á cùng thi đấu với anh tại chung kết Olympic 2016. Tất cả đối thủ sừng sỏ của Hoàng Xuân Vinh tại ASIAD lần này đều là những người đã chạm mặt với anh nhiều lần.

 Hoàng Xuân Vinh đã không thể ghi tên mình vào 8 tay súng vào chung kết.

Bước vào vòng đấu loại anh thi đấu rất tốt khi anh luôn đứng đầu dẫn đầu sau đường đạn thứ 30 viên đầu với số điểm 97,98, 97. Phong độ được giữ vững cho đến các loạt bắn thứ 40-50. Hoàng Xuân Vinh bắn không tốt, chỉ đạt 94 điểm. Có khả năng không lọt vào top 8 để bắn chung kết. Ở lượt bắn thứ 6 cuối cùng anh giành được 97 điểm và đạt tổng là 579.

 Bảng tổng sắp.

Có tới 3 VĐV cùng đạt tổng là 579 điểm là Deayung LEE (Hàn Quốc) và Vladimirissachenko (Kazakhstan). Tuy nhiên, anh lại thua vì hệ số phụ khi anh xuống tới 94 điểm ở lượt bắn thứ 5, qua đó đứng vị trí thứ 9 và không thể ghi tên mình vào vòng chung kết. Người đồng đội của anh là Trần Quốc Cường cũng không thể lọt vào chung kết khi chỉ giành được tổng điểm là 574 và xếp thứ 14.

Như vậy kể từ để tuột HCV ở nhưng phát súng cuối tại Asiad 2010, Hoàng Xuân Vinh không thể giành một tấm huy chương nào tại đấu trường đầy khốc liệt này./.

Lộc Bảo

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ