• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh Hà Nội có thể đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5

Thời sự 20/04/2020 19:37

(Tổ Quốc) - Theo ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hiện đã có điều chỉnh kế hoạch năm học, điều kiện cần và đủ thì chúng ta phải triển khai cho các cháu đi học.

Học sinh Hà Nội có thể đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5 - Ảnh 1.

ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chiều 20/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết dựa trên tình hình dịch bệnh để xem xét cho học sinh trên địa bàn đi học trở lại.

"Nếu tình hình tốt lên có thể nửa đầu tháng 5, thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại. Hiện đã có điều chỉnh kế hoạch năm học, điều kiện cần và đủ thì chúng ta phải triển khai cho các cháu đi học." - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nói.

Tại cuộc họp sáng 20/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng cho Hà nội triển khai nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày 22/4 nếu không phát hiện ca nhiễm mới.

Việc nới lỏng này có điều kiện, các đơn vị hoạt động đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục xử lý triệt để các ổ dịch trên địa bàn, chủ động cơ sở vật chất và nguồn nhân lực khi ổ dịch xảy ra.

Tại cuộc họp với Thường trực Chính phủ chiều 20/4, lãnh đạo Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem xét nới lỏng giãn cách xã hội tùy theo tình hình hình dịch sau ngày 22/4.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ