• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội nghị cấp cao ASEAN 37: Dự kiến đạt kỷ lục về số văn kiện được thông qua, ghi nhận và công bố

Thời sự 09/11/2020 21:01

(Tổ Quốc) - Số lượng văn kiện được thông qua, ghi nhận và công bố tại HNCC ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan sẽ đạt mức kỷ lục từ trước tới nay.

Chiều ngày 9/11, phát biểu tại cuộc họp báo về Hội nghị Cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao, Tổng Thư ký Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020, Trưởng SOM ASEAN Nguyễn Quốc Dũng cho hay, tại đợt hội nghị sắp tới, theo kế hoạch sẽ có khoảng 80 văn kiện được thông qua, ghi nhận và công bố. Đây cũng là số lượng văn kiện nhiều nhất từ trước tới nay. 

Trong số 80 văn kiện này, đáng lưu ý có các văn kiện quan trọng là đề xuất của Việt Nam được ASEAN và các nước đối tác ủng hộ như: Tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn ASEAN sau 2025, Tuyên bố Hà Nội về tăng cường công tác xã hội hướng tới một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN +3 về tăng cường năng lực tự cường kinh tế tài chính trước các thách thức nổi lên, Tuyên bố của các lãnh đạo cấp cao Đông Á về kỷ niệm 15 năm hình thành hội nghị cấp cao Đông Á và Tuyên bố của các nhà lãnh đạo về hợp tác biển bền vững...

Hội nghị cấp cao ASEAN 37: Dự kiến đạt kỷ lục về số văn kiện được thông qua, ghi nhận và công bố - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao, Tổng Thư ký Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020, Trưởng SOM ASEAN Nguyễn Quốc Dũng (ảnh: Minh Khánh)

HNCC ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12-15/11 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị dự kiến có khoảng 20 hoạt động cấp cao và các hoạt động bên lề.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, tại các HNCC ASEAN và các đối tác, các nhà lãnh đạo tập trung trao đổi 4 nội dung chính. Một là, đẩy mạnh xây dựng cộng đồng, giữ vững hợp tác ASEAN vượt qua khó khăn, thách thức. Hai là, mở rộng, làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN và các đối tác, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực và nâng tầm vị thế quốc tế của ASEAN. Ba là kiểm soát hiệu quả và từng bước đẩy lùi COVID-19, tích cực khắc phục hậu quả dịch bệnh và các biện pháp phục hồi. Bốn là trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Cho tới nay, công tác chuẩn bị cho hội nghị đã được hoàn tất với sự tham gia đầy đủ của các bộ ngành, ban thư ký quốc gia ASEAN 20… Với kinh nghiệm dày dặn và hạ tầng công nghệ hiện đại trong việc tổ chức các hội nghị trực tuyến quan trọng của ASEAN trong suốt năm qua, thì chất lượng đường truyền, hình ảnh và âm thanh sẽ được đảm bảo thông suốt và ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được triển khai tích cực theo các quy định hiện hành.

Về tác nghiệp của phóng viên tại HNCC ASEAN 37, Trung tâm báo chí với năng lực đáp ứng 200 phóng viên cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 9/11.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ