• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hút khách thập phương ngày khai hội đền Phúc Khánh

Văn hoá 07/02/2017 16:00

(Tổ Quốc) - Lễ hội năm nay có màn Hầu đồng khai hội thu hút rất đông khách thập phương.

 Cứ ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, dòng người lại đổ về đền Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) dự khai hội đầu năm.
Ông Dương Đức Huy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDND huyện Bảo Yên đánh trống khai hội.
Các lãnh đạo tỉnh, huyện cùng hàng ngàn người dân cùng làm lễ dâng hương khai hội đền Phúc Khánh.
Ông Bùi Trọng Oai, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng vào vai chủ tế đọc Chúc văn khai hội.
Đền Phúc Khánh nằm trong quần thể di tích thành cổ Nghị Lang, huyện Bảo Yên. Vào thời nhà Mạc lên thay nhà Lê, hai anh em Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật (Hải Dương) lánh nhà Mạc lên vùng Bảo Yên xây dựng căn cứ. Thành cổ Nghị Lang được xây dựng vào những năm 1527 – 1533 - là một trung tâm kinh tế - chính trị lớn của cả vùng sông Chảy đầu thế kỷ XVI.

Để tỏ lòng biết ơn và thành kính các thế hệ chúa Bầu- nơi họ Vũ khai khẩn, xây dựng miền đất này từ xa xưa, người dân nơi đây đã xây ngôi chùa Phúc Khánh, hay còn gọi là chùa Tấp. Năm 2001, đền Phúc Khánh được Nhà nước công nhận Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. Đền được xây dựng ngay trên đồi Cấm, thị trấn Phố Ràng theo nguyện vọng của người dân địa phương.
Điểm đặc biệt của Hội đền Phúc Khánh năm nay là phần Hầu đồng khai hội.
Người dân thành tâm cầu mong một năm mới bình an, nhiều may mắn.
Nghệ nhân dân gian Hoàng Tiến Hưng vào vai Quan Hoàng Mười khai bút đầu xuân tại nghi lễ diễn xướng Hầu đồng.
Ngoài phần lễ hầu đồng, người dân có thể tham gia rất nhiều trò chơi dân gian...
... và được rất nhiều người dân tham dự

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ