• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khách đi chơi tết Dương lịch theo nhóm nhỏ và gia đình

Du lịch 04/01/2022 14:38

(Tổ Quốc) - Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 01-03/01/2022), nhiều điểm đến của các địa phương đều ghi nhận lượng khách du lịch sụt giảm mạnh, có nơi giảm gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách đi du lịch dịp này thiên về các nhóm gia đình và nhóm nhỏ.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, Do dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2022, khách du lịch tại Hà Nội chỉ bao gồm khách du lịch nội địa, ước khoảng 60 nghìn lượt khách, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu cung cấp của một số bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn, từ ngày 01-02/01/2022, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đón khoảng 10.000 lượt khách, Vườn Quốc gia Ba Vì đón khoảng khoảng 12.000 lượt khách, Công viên Thiên đường Bảo sơn đón khoảng 2.300 lượt khách, Khu du lịch Tản Đà đón 600 lượt khách, Làng sinh vật Cảnh Hồng Vân đón 600 lượt khách, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đón 500 lượt khách.

Bgày 01/01/2022, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội đã tham gia dự kiện chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên ngày đầu năm mới từ Tokyo, Nhật Bản với 143 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Khách đi chơi tết Dương lịch giảm mạnh ở nhiều địa phương - Ảnh 1.

khách du lịch nội địa đến Hà Nội ước khoảng 60 nghìn lượt khách, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021 (ảnh minh họa)

Tại tỉnh Lào Cai, dịp nghỉ lễ năm nay công suất bình quân phòng nghỉ ước đạt khoảng 40%. Tổng lượt khách đến Lào Cai dịp Tết dương lịch ước đạt 30.200 lượt khách, giảm 69,8% so với dịp Tết dương lịch 2021 (100.000 lượt), trong đó Tp.Lào Cai là 6.300 lượt; Sa Pa là 17.346 lượt; Bắc Hà: 2.200 lượt; Bảo Yên: 4.500 lượt; Bát Xát: 1.850 lượt. Dịp nghỉ lễ năm nay công suất phòng ước đạt khoảng 40%.

Riêng tỉnh Hà Giang, trong dịp nghỉ lễ vừa qua đã đón được khoảng 66.000 lượt khách, với doanh thu 111 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2021.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đạt 88.738 lượt khách, giảm 32% so cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt khoảng 64 tỷ đồng, giảm 26 % so cùng kỳ. (Thành phố Vũng Tàu: 61.000 lượt khách; huyện Long Điền: 2.515 lượt khách; huyện Đất Đỏ: 9.456 lượt khách; huyện Xuyên Mộc: 10.571 lượt khách; huyện Côn Đảo: 2.196 lượt khách; Huyện Châu Đức, thành phố Bà Rịa, Thị xã Phú Mỹ: 3000 lượt khách)

Tỉnh Bình Thuận cũng ước đón khoảng 13.500 lượt khách du lịch bao gồm khách tham quan và khách lưu trú.

Tại tỉnh Khánh Hòa, trong các ngày từ 01/01/2022 đến 03/01/2022 có khoảng 20 chuyến bay nội địa đến Sân bay quốc tế Cam Ranh mỗi ngày, bình quân khoảng 150 khách/chuyến và 01 chuyến bay quốc tế charter (máy bay được thuê nguyên chuyến) chở 330 khách từ Nga đến Khánh Hòa.

Theo đó, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 03 ngày nghỉ Lễ tính từ ngày 01/01/2022 – 03/01/2022 đạt khoảng 37.500 lượt khách.

Tại tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt trong 3 ngày Tết Dương lịch đạt 55.650 lượt khách.

Khách đi chơi tết Dương lịch giảm mạnh ở nhiều địa phương - Ảnh 2.

Khách du lịch năm nay chủ yếu chọn loại hình du lịch tham quan, sinh thái, nghỉ dưỡng, tự đặt dịch vụ và đi theo hình thức nhóm gia đình và các nhóm nhỏ ( Ảnh minh họa)


Tỉnh Kiên Giang trong 3 ngày nghỉ lễ tết dương lịch cũng đã đón được 36.722 khách du lịch, trong đó số khách quốc tế là 276 khách.

Theo đánh giá chung của một số địa phương, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương lân cận vẫn còn diễn biến phức tạp, dẫn đến lượng khách du lịch theo tour rất ít, hầu hết lượng khách du lịch tới các địa bàn tỉnh chưa đạt so với cùng kỳ năm 2021, một số khách du lịch ái ngại khi lưu trú dài ngày dẫn đến doanh thu chưa cao so với cùng kỳ.

Khách chủ yếu chọn loại hình du lịch tham quan, sinh thái, nghỉ dưỡng, tự đặt dịch vụ và đi theo hình thức nhóm gia đình và các nhóm nhỏ với tâm lý yên tâm hơn với công tác phòng chống dịch. Đồng thời do tình hình thời tiết không thuận lợi, nên khách du lịch chủ yếu nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ dưỡng, hạn chế di chuyển tham quan.

Ngoài ra, du khách đặt các dịch vụ lưu trú khá muộn để theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và quan tâm đến các điều kiện hoãn huỷ./.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ