• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2016

Giải trí 13/03/2016 12:20

(Tổ Quốc)- Hội Báo toàn quốc 2016 là bước khởi đầu để tiến tới thực hiện chủ trương tổ chức Hội Báo hàng năm.

(Tổ Quốc)- Hội Báo toàn quốc với chủ đề “Mừng Xuân mới, Mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, Mừng đất nước 30 năm đổi mới” đã khai mạc vào sáng ngày 13/3.

Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức, tiếp nối truyền thống của Hội Báo Xuân toàn quốc được tổ chức 5 năm/lần. Hội Báo toàn quốc 2016 là bước khởi đầu để tiến tới thực hiện chủ trương tổ chức Hội Báo hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21/4, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.



Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm

Tham dự lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2016 có Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái… và nhiều đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức.

Khai mạc buổi lễ, ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc sẽ tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa báo chí với công chúng. “Hội báo toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 400 cơ quan báo chí trong cả nước, 23 khối báo chí Trung ương và 12 khối cụm báo chí địa phương, đây là sự hội tụ nghề nghiệp, văn hoá, tinh thần rất ấn tượng của hoạt động báo chí Việt Nam”- ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.



Các đại biểu tham quan triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã nhấn mạnh vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam với đội ngũ phóng viên, nhà báo đông đảo cùng chất lượng ngày càng được nâng cao, qua đó ghi nhận đóng góp quan trọng của báo chí nói chung và Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sau nghi thức đánh trống khai mạc Hội báo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc và tham quan các gian trưng bày ấn phẩm của các cơ quan báo chí.

Khác với Hội báo Xuân trước đây thường trưng bày theo từng đơn vị riêng lẻ, Hội Báo toàn quốc sẽ trưng bày theo từng khối cụm, trong đó có 23 khối báo chí Trung ương, 12 khối cụm báo chí các địa phương.



Gian trưng bày của các cơ quan báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội báo

Các gian trưng bày được chia làm hai khối gồm khối toàn cảnh báo chí và khối chuyên đề. Trong đó, phần trưng bày chuyên đề được chia thành 7 khu vực, gồm: 30 bìa báo tiêu biểu báo Xuân 2016; 30 ảnh tiêu biểu về Đại hội Đảng XII; 30 bìa báo đẹp về Đại hội Đảng XII; 30 bài báo tiêu biểu về Đại hội Đảng XII; 30 bài báo tiêu biểu về 30 năm đất nước đổi mới; 30 tác phẩm đạt giải Báo chí quốc gia; Những tư liệu, hiện vật được tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam...

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng dành khu trưng bày cho các bộ sưu tập, các triển lãm ảnh, triển lãm tranh và đặc biệt là khu phố sách hứa hẹn nhiều hấp dẫn, thú vị. Ban Tổ chức cũng bố trí không gian giao lưu ẩm thực miễn phí - một nét thể hiện tinh thần hướng đến công chúng, mong muốn thắt chặt kết nối giữa báo chí - công chúng ngày một sâu sắc hơn.

Hội Báo toàn quốc 2016 sẽ diễn ra đến hết ngày 15/3 với các hoạt động triển lãm, tọa đàm…

Tin&ảnh: Thảo Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ