• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ

Văn hoá 11/11/2023 08:05

(Tổ Quốc) - Tối 10/11, Lễ khai mạc “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ Lần thứ IV, năm 2023” đã diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Trà Vinh. Với chủ đề: "Gia đình Việt Nam - Điểm tựa hạnh phúc", trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn, thi văn hoá - nghệ thuật, thể thao sôi nổi góp phần chuyển tải đặc trưng văn hóa vùng miền.

Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ Lần thứ IV, năm 2023 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Trà Vinh chủ trì, Văn phòng Bộ VHTTDL và Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện là sự kiện văn hóa - gia đình tiêu biểu nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình khu vực Tây Nam Bộ nói riêng.

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 1.

Ngày hội có sự tham gia của 52 gia đình tiêu biểu đến từ 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ (04 hộ gia đình/địa phương): Tỉnh Cà Mau, tỉnh Bến Tre, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Tiền Giang, tỉnh An Giang, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh và Thành phố Cần Thơ.

Dự lễ khai mạc có sự hiện diện của PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam (Ban Tuyên giáo Trung ương); ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành và hơn 400 đại biểu đến từ các địa phương tham dự.

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 2.

Lãnh đạo bộ, ngành Trung ương tham dự khai mạc Ngày hội.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, nhắc đến gia đình là nhắc đến những điều vô cùng gần gũi, thân thuộc, thiêng liêng và cao quý đối với mỗi con người, bởi gia đình là nơi chăm sóc, nuôi nấng, dưỡng dục mỗi người từ những ngày đầu đời. Gia đình là chỗ dựa vững chắc, nơi ấm áp nhất đối với mỗi người trong suốt quá trình trưởng thành, đi học, đi làm. Có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có nơi duy nhất chúng ta luôn hướng về, đó chính là gia đình. Đối với xã hội, gia đình là tế bào quan trọng, là môi trường giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách của con người.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác gia đình, Người căn dặn: "Việc nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong cộng đồng dân cư".

Thấm nhuần quan điểm của Người, trong suốt tiến trình cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là mục tiêu quan trọng của Đảng, Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 3.

PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc Ngày hội.

Trong những năm qua, bám sát các quan điểm, chủ trương của Trung ương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức quốc tế triển khai đồng bộ và ngày càng thực chất hơn đến công tác gia đình trên nhiều bình diện, cả chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, cỗ vũ, động viên và nhân rộng.

"Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ là một sự kiện văn hóa, gia đình lớn, được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ nói riêng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao văn hóa đọc trong gia đình. Đồng thời, Ngày hội còn là dịp để các gia đình được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ ấm, nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục con trẻ, phát triển kinh tế, xây dựng nhân cách, lối sống nhân văn cao đẹp, truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, góp phần xây dựng và hoàn thiện "hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam trong tình hình mới" Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng mong muốn Ban Tổ chức nên bố trí, sắp xếp để các gia đình có thêm các hoạt động trải nghiệm, tham quan các di tích lịch sử, các điểm vui chơi văn hóa, du lịch trên địa bàn Thành phố để Ngày hội thật sự trở thành những kỷ niệm sâu đậm về tình đất, tình người, bản sắc văn hoa đa dạng, phong phú không thể nào quên trong mỗi gia đình, trong mỗi người cha, người mẹ, mỗi em thơ vô cùng yêu mến của các tỉnh Miền Tây Nam Bộ.

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 4.

PGS.TS Tạ Quang Đông tặng hoa cho các đơn vị tham gia Ngày hội.

Tại lễ khai mạc, Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh bày tỏ sự hân hoan, chào đón các đại biểu và 52 gia đình tiêu biểu của 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ đã dành tình cảm yêu thương để đến với Trà Vinh "Miền đất thuận thiên", nơi người dân quê chỉ có tấm lòng, với lòng hiếu khách và thân thiện.

Ông Lê Thanh Bình cho biết, trong những năm qua tỉnh Trà Vinh đã đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", từ đó nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đã trở thành phong trào sinh hoạt của cộng đồng dân cư và của từng hộ gia đình, từng bước đã hoàn thiện giá trị mới của con người Việt Nam.

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình phát biểu

"Các gia đình trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào Kinh- Khmer-Hoa ở Trà Vinh nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lưu giữ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, tạo ra thế hệ người Việt Nam nhân hậu, thủy chung, nhân nghĩa, giàu lòng yêu nước, kiên cường bất khuất trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới" Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình chia sẻ.

Với nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ của Ngày hội, ông Lê Thanh Bình tin tưởng sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng quý đại biểu khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc trên quê hương Trà Vinh với sự cộng hưởng, giao thoa về văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng và lễ hội truyền thống của 03 dân tộc Kinh - Khmer – Hoa.

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL trao hoa cho Ban Giám khảo.

Ngay sau lễ khai mạc là phần thi biểu diễn nghệ thuật "Gia đình tài năng" và biểu diễn thời trang "Sắc màu yêu thương" của 05 đoàn: Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Long An. Ở phần thi biểu diễn nghệ thuật "Gia đình tài năng", mỗi đoàn chọn hai gia đình tham gia biểu diễn nghệ thuật (âm nhạc, ngâm thơ, hò, vè, các điệu lý, bài bản tài tử, tiểu phẩm sân khấu).

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 7.

Phần thi chào hỏi của đoàn Cà Mau.

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 8.

Phần thi chào hỏi của đoàn Bến Tre

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 9.

Phần thi chào hỏi của đoàn Long An.

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 10.

Diễn ra trong 03 ngày từ ngày 10 đến ngày 12/11/2023, Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV - năm 2023 bao gồm nhiều hoạt động thi văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao như: Thi biểu diễn nghệ thuật "Gia đình tài năng" ; Thi biểu diễn thời trang "Sắc màu yêu thương"; Thi nấu ăn "Món ngon cuối tuần"; Thi "Cùng con đọc sách"; Thi thể thao "Vui chơi cùng con"… hứa hẹn mang lại không khí vui tươi, sôi động và chuyển tải đặc trưng văn hóa vùng miền.

Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ - Ảnh 11.

Ngoài ra còn có các hoạt động bên lề như: Không gian triển lãm hình ảnh giới thiệu nét văn hóa gia đình đặc thù của từng địa phương và trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh; trò chơi dân gian; tham quan các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh…

Nhật Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ