• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khán giả hào hứng với phim Việt tại Liên hoan phim

Văn hoá 07/11/2022 20:04

(Tổ Quốc) - Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8 -12/11 tại Hà Nội. Tham gia Liên hoan phim có 123 tác phẩm của hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Với khẩu hiệu "Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển", Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh; Khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh quốc tế và Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam với thế giới, hội nhập thị trường điện ảnh quốc tế. 123 bộ phim của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia Liên hoan phim, trong đó có phim của Anh, Mỹ, Phần Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Hungari, Thụy Sĩ, Argentina, Mexico…

Khán giả hào hứng với phim Việt tại Liên hoan phim - Ảnh 1.

Khán giả xếp hàng nhận vé tại rạp chiếu phim

Cụ thể, có 11 bộ phim dài, 20 phim ngắn dự thi; 7 phim trong Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc; 63 phim trong Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama); 22 phim Việt Nam đương đại. Toàn bộ phim tham dự Liên hoan sẽ được trình chiếu tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ); CGV Vincom Center (54 Nguyễn Chí Thanh), BHD Star Cinema (2 Phạm Ngọc Thạch).

Trước ngày diễn ra khai mạc đông đảo khán giả xếp hàng lấy vé tại các cụm rạp chiếu phim. Đại diện rạp chiếu phim CGV – anh Vương Đình Phong chia sẻ: "Trong những ngày qua, khi có thông báo tổ chức liên hoan phim và mở phát vé xem phim miễn phí tại rạp thì có đông đảo khán giả quan tâm. Nhưng chủ yếu khán giả sẽ tập trung vào các bộ phim Việt hơn là những bộ phim nước ngoài như: Tuyệt trăng máu, Em và Trịnh.... Đây cũng là điều đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam".

Khán giả hào hứng với phim Việt tại Liên hoan phim - Ảnh 2.

Biết về thông tin của Liên hoan phim qua các kênh truyền thông, hai bạn trẻ Cẩm Tú – Lệ Quyên chia sẻ: "Em biết đến Liên hoan phim khi lướt mạng xã hội nên đã tìm hiểu về sự kiện này. Được biết tại Liên hoan phim năm nay sẽ chiếu rất nhiều bộ phim Việt hay và ấn tượng nên em đã đến đây để lấy vé. Em cảm thấy rất vui và háo hức chờ đến ngày để xem các bộ phim sắp tới".

Chọn phim "Phượng cháy" là bộ phim sẽ xem tại Liên hoan phim, bạn Linh Anh – sinh viên trường Đại học Ngoại Thương chia sẻ: "Em có xem danh sách phim sẽ được chiếu tại liên hoan và xem review phim Phượng cháy, em khá quan tâm và hứng thú với nội dung phim. Đồng thời, em muốn ủng hộ phim Việt Nam nên em sẽ chọn phim Phượng cháy để đi xem". Được biết bộ phim "Phượng cháy" của đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà là bộ phim xoay quanh câu chuyện của Ngọc, một cô bé 16 tuổi đang trong giai đoạn thay đổi tâm lý. Cùng với đó với bố là ông Phúc - một doanh nhân thành đạt, nhưng vì quá yêu thương người vợ đã mất nên dành hết tình cảm cho con bằng cách kiểm soát con gái mình mọi lúc mọi nơi. Hệ quả dẫn đến Ngọc cảm thấy bị tổn thương khi quyền tự do cá nhân bị người cha kiểm soát. Xung đột, mâu thuẫn của hai cha con đến đỉnh điểm, nhưng cuối cùng họ cũng tìm được tiếng nói chung và mỗi người cùng nhìn lại bản thân theo nhiều góc độ.

Khán giả hào hứng với phim Việt tại Liên hoan phim - Ảnh 3.

Bộ phim "Hoa nhài" của NSND Đặng Nhật Minh - đạo diễn được nhiều khán giả đón chờ, "hết vé" nhanh chóng ngay sau khi mở phát vé. Một khán giả lớn tuổi chia sẻ: "Chú biết đến Liên hoàn phim thông qua báo mạng. Tại Liên hoan phim lần này chú chọn những bộ phim Việt để xem. Chú rất ấn tượng và muốn xem bộ phim Hoa nhài nhưng thật tiếc lại hết vé mất rồi nên chú chọn sang phim Người lính và một số phim Việt khác". Được biết, bộ phim "Hoa nhài" sẽ là phim truyện dài dự thi của Việt Nam do Công ty TNHH Điện ảnh và Truyền thông Khánh An sản xuất năm 2022. Bộ phim với nội dung nhẹ nhàng, sâu lắng, là bức tranh khắc họa cuộc sống của người Hà Nội những năm 2000 với thông điệp về sự hàn gắn bởi lòng tốt của con người trong đời sống thị thành.

Khán giả hào hứng với phim Việt tại Liên hoan phim - Ảnh 4.

Đã có kinh nghiệm nhiều lần nên việc triển khai nhanh chóng, chủ động của các cụm rạp góp phần cho thành công của Liên hoan phim. Đại diện rạp BHD Star Cinema Phạm Ngọc Thạch cho biết: "Mọi công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim sắp tới đều đã sẵn sàng để phục vụ cho khán giả tốt nhất. Rạp đã có những công tác chuẩn bị như: quảng bá hình ảnh của Liên hoan phim, phát vé miễn phí, kiểm tra lại bản phim, hệ thống âm thanh và đào tạo đội ngũ nhân viên. Và BHD Star luôn hãnh diện và cảm ơn Ban tổ chức luôn tin tưởng lựa chọn là địa điểm tổ chức".

Trong khuôn khổ của chương trình còn có nhiều hoạt động bên lề như: Triển lãm "Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội" do Viện phim thực hiện giới thiệu hơn 200 hình ảnh trong các phim của điện ảnh Việt Nam quay tại Hà Nội; Hội thảo "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc", "Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa"; Chợ dự án phim phim do Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan tổ chức; Các chương trình chiếu phim ngoài trời và giao lưu với ngôi sao điện ảnh.

Thu Thương- Giang Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ