• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học

Thực hiện: Vĩnh Quý | 29/05/2023

(Tổ Quốc) - Tranh thủ khoảng thời gian ngắn của tiết chào cờ đầu tuần, các thầy cô giáo Trường PTDT nội trú Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị đã có những câu chuyện, cuộc thi tìm hiểu về trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều, Pa Cô… Với cách làm này đã khơi dậy niềm tự hào, kích thích sự tìm hiểu văn hoá các dân tộc khác của các em, từ đó tăng cường được tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ của học sinh về trang phục dân tộc của mình…

Để bảo tồn trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục chính là một trong các biện pháp có tính bền vững nhất. Ở đó, sẽ khơi dậy niềm tự hào và ý thức bảo tồn về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số cho học sinh. Qua giáo dục, học sinh có nhận thức cụ thể, sâu sắc về ý nghĩa trang phục truyền thống của dân tộc mình và các dân tộc anh em trong đời sống, cũng như sinh hoạt văn hóa, xã hội.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 2.

Một tiết ngoại khóa của các em học sinh đồng bào người dân tộc Bru - Vân Kiều, Pa Cô... ở Trường PTDT nội trú Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.

Trường PTDT nội trú Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị là một trong những trường thường xuyên duy trì các hoạt động khơi dậy niềm tự hào của học sinh thông qua những ngày lễ, ngày chào cờ đầu tuần hay các buổi sinh hoạt tập thể. Giáo viên cũng như học sinh của nhà trường thường xuyên mang những bộ trang phục truyền thống của người Bru - Vân Kiều, người Pa Cô... đến trường tạo nên khoảng không gian ấn tượng về các dân tộc trong sân trường.

"Hiện nay, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức các ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc cho các trường THCS&THPT Dân tộc nội trú trong toàn tỉnh để học sinh các dân tộc có điều kiện gặp gỡ giao lưu văn hoá. Chúng tôi cũng mong muốn các trường học ở vùng cao, đặc biệt là các trường có con em đồng bào dân tộc trong toàn tỉnh sẽ vận động, tổ chức những chương trình ngoại khoá, giao lưu thường xuyên trong trường mình để các em nắm rõ hơn giá trị văn hóa của dân tộc mình và dân tộc bạn cùng lớp cùng trường, từ đó giữ gìn và phát huy được giá trị văn hóa trong đời sống, cộng đồng nơi các em sinh sống"...

Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

Bà Hồ Thị Tư- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú Hướng Hóa tâm sự: Ngày nay, do tác động của nhiều yếu tố, nhất là sự tác động về văn hóa, kinh tế, đã làm biến đổi trên mọi phương diện của đời sống xã hội đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều và Pa Cô, trong đó có cả trang phục. Sự biến đổi trên là một thực trạng khách quan phản ánh tính tất yếu các mặt đời sống văn hóa, xã hội. Đồng thời khẳng định tính văn hóa "động" của trang phục gắn bó mật thiết với đời sống con người.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 3.

Nhằm khơi dậy niềm tự hào của học sinh về truyền thống dân tộc mình, tập thể sư phạm nhà trường thường xuyên trao đổi thông tin, tìm tòi những phương án xây dựng một môi trường phù hợp để các em phát huy được năng lực của bản thân, hòa mình cùng các bạn là người dân tộc khác tạo nên sự đoàn kết, chia sẻ và tìm hiểu văn hoá, học hỏi lẫn nhau trong thời gian học tập tại trường.

Để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người Bru - Vân Kiều và Pa Cô, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng tôi cũng đã có những khích lệ học sinh với mong muốn các em tự hào về trang phục truyền thống của mình thông qua những buổi ngoại khoá, dịp lễ, chào cờ đầu tuần và các buổi sinh hoạt chung.

"Những việc làm đó với mong muốn khơi dậy niềm tự hào của các em học sinh người dân tộc từ đó các em ý thức hơn trong việc lưu giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Pa cô, Bru – Vân kiều và để giáo dục các em học sinh về tinh thần dân tộc, tình yêu, tự hào với nét văn hóa của dân tộc mình"... - cô giáo Hồ Thị Tư tâm sự.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 4.

Đội ngũ giáo viên của nhà trường tiên phong chọn mang trang phục truyền thống mỗi khi đến trường.

Đối với các em học sinh, việc được mang trang phục truyền thống của dân tộc mình đến trường sẽ tạo cảm giác thoải mái và tự tin hơn trong những hoạt động, sinh hoạt trên lớp và những giờ ra chơi. "Chúng em rất tự hào khi khoác trên mình bộ trang phục truyền thống và cũng rất thích được các bạn ngắm nhìn trang phục của các bạn dân tộc khác bởi mỗi trang phục có một nét đẹp riêng"... - nhiều học sinh tâm sự và chia sẻ.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 5.

Tranh thủ khoảng thời gian từ 10 - 15 phút trong các buổi chào cờ đầu tuần, các em học sinh ở Trường PTDT nội trú huyện Hướng Hóa sẽ được tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống của các dân tộc có trên địa bàn.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 6.

Hàng tháng, nhà trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hoá truyền thống, trang phục của đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều... cho các em học sinh nhằm mục đích truyền đạt thông tin về văn hóa của các dân tộc chi tiết nhất, từ đó các em có thể nắm rõ hơn về nét văn hóa của mình, của các bạn là người dân tộc khác cùng trường.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 8.

Mỗi câu trả lời đúng về văn hoá, chính là khích lệ sự tìm hiểu của các em học sinh trong các hội thi.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 9.

Mỗi bộ trang phục của các dân tộc đều có hoa văn riêng, có nét độc đáo riêng tạo nên những ấn tượng đối với các em học sinh.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 10.

Trong lớp học, ngoài những buổi lễ, ngày đầu tuần hay ngoại khóa thì các em học sinh của Trường PTDT nội trú Hướng Hóa thường xuyên mang trang phục truyền thống của mình đến trường hàng ngày.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 11.

Niềm vui, sự tự hào của các em học sinh trong trang phục truyền thống.

Khơi dậy niềm tự hào về trang phục truyền thống các dân tộc trong trường học - Ảnh 15.

Những gam màu đa sắc về trang phục truyền thống được các em học sinh khoác lên mình khi đến trường chính là niềm vui, tự hào và sự đoàn kết của các học sinh người dân tộc trong môi trường giáo dục.


NỔI BẬT TRANG CHỦ