• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tranh Cup các câu lạc bộ Boxing toàn quốc năm 2020

Thể thao 08/07/2020 17:09

(Tổ Quốc) - Khởi tranh Cup các câu lạc bộ Boxing toàn quốc năm 2020; Hội nghị khoa học xây dựng Đề án Phát triển Du lịch Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Lan tỏa niềm đam mê đọc sách từ cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" là những điểm tin văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại Đắk Lắk.

Khởi tranh Cup các câu lạc bộ Boxing toàn quốc năm 2020 - Ảnh 1.

Một trận đấu trong tối khai mạc Giải vô địch Cup các câu lạc bộ boxing toàn quốc năm 2020. (Nguồn: baodaklak.vn)

Khởi tranh Cup các câu lạc bộ boxing toàn quốc năm 2020

Tối 07/7, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh (thành phố Buôn Ma Thuột) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải vô địch Cup các câu lạc bộ boxing toàn quốc năm 2020.

Giải do Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp tổ chức với sự tham dự của 140 võ sĩ đến từ 25 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. 

Tại giải đấu năm nay, các vận động viên tranh tài ở 22 hạng cân, trong đó có 11 hạng cân nam (từ 44 kg đến trên 91 kg) và 11 hạng cân nữ (từ 42 kg đến trên 81 kg).

Ở hạng cân nam, giải năm nay quy tụ những tay đấm xuất sắc, như: Nhà vô địch WBA Châu Á, đương kim vô địch SEA Games 30 Trương Đình Hoàng (Đắk Lắk, hạng cân 81 kg); võ sĩ vừa giành vé tham dự Olympic 2020 Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh, hạng cân 56 kg); tay đấm gạo cội Nguyễn Văn Hải (Ninh Bình, 64 kg) từng đoạt Huy chương Đồng SEA Games 2013, Huy chương Bạc SEA Games 2015 cùng với thành tích 07 năm liền vô địch hạng cân này ở đấu trường trong nước…

Ở hạng cân nữ, nhà đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội, hạng cân 51 kg) cũng góp mặt bên cạnh võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi (Thành phố Hồ Chí Minh, hạng cân 42 kg), tay đấm vừa giành đai WBO Châu Á – Thái Bình Dương đầu năm 2020.

Giải vô địch Cup các câu lạc bộ boxing toàn quốc năm 2020 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/7.

Hội nghị khoa học xây dựng Đề án Phát triển Du lịch Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030

Vừa qua, tại Bảo tàng tỉnh đã diễn ra Hội nghị khoa học xây dựng Đề án Phát triển du lịch Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hội nghị do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sự tham dự của đại diện các ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và một số chuyên gia trong lĩnh vực du lịch.

Khởi tranh Cup các câu lạc bộ Boxing toàn quốc năm 2020 - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị. (Nguồn: daklak.gov.vn)

Dự thảo Đề án Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trình bày tại hội nghị gồm các nội dung chính: Sự cần thiết, cơ sở xây dựng Đề án và đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Tại hội nghị, các đại đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến ngành du lịch của tỉnh hiện nay như: Cần làm rõ mục tiêu ngắn hạn, dài hạn trong Đề án; cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch tỉnh nhà; hoàn thiện hạ tầng cơ sở về du lịch để hình thành các tour -  tuyến du lịch; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, hình thành chuỗi liên kết du lịch nội vùng và các tỉnh hành khác trong cả nước; xây dựng môi trường xã hội thân thiện với du lịch nhằm hướng đến sự phát triển bền vững trong đa đạng vốn văn hóa các cộng đồng dân tộc tại chỗ. 

Lan tỏa niềm đam mê đọc sách từ cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc"

Thông tin trên báo Đắk Lắk điện tử cho biết, từ Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Đắk Lắk năm 2020 đã xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu, truyền cảm hứng, đồng thời lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến với mọi người.

Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức được triển khai sâu rộng đến các trường học trên địa bàn tỉnh từ giữa tháng 4/2020, thu hút 4.316 bài dự thi của các em học sinh.

Khởi tranh Cup các câu lạc bộ Boxing toàn quốc năm 2020 - Ảnh 3.

Thông qua các nội dung của cuộc thi (giới thiệu cuốn sách yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, cuộc sống của em; viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách đã đọc; sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ mọi người đọc sách…), các thí sinh hào hứng tham gia, không chỉ trình bày mạch lạc, đẹp mắt mà còn thể hiện được sự hiểu biết trong ý tưởng chọn sách, giá trị của lòng đam mê đọc sách, đồng thời đưa ra nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm kêu gọi mọi người trong xã hội hãy đọc sách để hoàn thiện bản thân hơn. 

Kết quả, trong tổng số 4.316 bài dự thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 21 bài thi xuất sắc nhất để trao giải thưởng (gồm 16 bài viết và 05 video) và được gửi tham gia Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" cấp quốc gia. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, qua cách làm bài dự thi, các thí sinh đã thể hiện được tâm hồn tinh tế, cũng như niềm đam mê thực thụ với sách. Điều này khẳng định rằng, thế hệ trẻ hôm nay không hề thờ ơ với văn hóa đọc, mà vẫn thẩm thấu, vẫn rung động bởi những trang sách hay. Văn hóa đọc không bị lãng quên, chỉ cần biết thắp lên và giữ cho ngọn lửa đam mê đọc sách được cháy mãi./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ