• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không có lý gì Facebook kiếm hàng trăm triệu USD ở Việt Nam mà lại không tuân thủ pháp luật

Kinh tế 14/01/2019 17:05

(Tổ Quốc) - Facebook không nộp thuế nhà thầu, thuế thu nhập doanh nghiệp,... Thế nhưng trong thời gian đó, các khoản tiền mà người sử dụng quảng cáo thanh toán cho Facebook vẫn đi qua các ngân hàng thương mại.

Không có lý gì Facebook kiếm hàng trăm triệu USD ở Việt Nam mà lại không tuân thủ pháp luật - Ảnh 1.

Không có lý gì Facebook kiếm hàng trăm triệu USD ở Việt Nam mà lại không tuân thủ pháp luật.

Như VietNamNet đã đưa tin, sau một thời gian theo dõi và rà soát, các cơ quan chức năng cho biết, Facebook hiện đang có rất nhiều sai phạm tại Việt Nam, chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực lớn là quản lý nội dung thông tin, vi phạm các quy định về quảng cáo, bên cạnh đó là những vấn đề về thuế đối với các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới.

VietNamNet thông tin từ đại diện của Facebook tại Việt Nam cho biết, Facebook có một quy trình rõ ràng cho các chính phủ để báo cáo những nội dung bất hợp pháp, và họ xem xét tất cả các yêu cầu này dựa trên những điều khoản dịch vụ của chúng tôi và các luật tương ứng.

Trước những cáo buộc của cơ quan chức năng về sự thiếu hợp tác, Facebook đã lấy bản Báo cáo minh bạch mới nhất của mình làm căn cứ và cho biết mạng xã hội này đang thực hiện việc tuân thủ pháp luật địa phương.

Theo Báo cáo minh bạch của Facebook, trong 6 tháng đầu năm 2018, mạng xã hội này đã hạn chế quyền truy cập vào một số nội dung liên quan đến việc bán các sản phẩm trái pháp luật, buôn bán động vật hoang dã, những nội dung cáo buộc mạo danh bất hợp pháp một cá nhân để phát tán thông tin sai lệch; hạn chế những nội dung liên quan đến hành vi nói xấu các sản phẩm của Heineken và Nestlé theo cáo buộc của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử", đại diện Facebook tại Việt Nam nói.

Báo cáo minh bạch của Facebook cũng chỉ ra rằng, mạng xã hội này đã thực hiện việc gỡ bỏ 22 nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Tuy nhiên, đại diện mạng xã hội này đã không đưa ra câu trả lời về nghĩa vụ thuế cũng như thời điểm mở văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, khi cơ quan chức năng gửi thông báo yêu cầu bóc gỡ tin bài và tài khoản vi phạm, Facebook mất rất nhiều thời gian để đáp ứng. Rất nhiều tài khoản nói xấu nhà nước, nói xấu chế độ đã được cơ quan chức năng Việt nam thông báo với Facebook, tuy nhiên số lượng những bài này được gỡ bỏ còn rất hạn chế, thậm chí nhiều bài viết chỉ được gỡ sau khi đã được đăng tải với thời gian lên tới 1 năm.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT - Bộ TT&TT), Facebook đang né tránh việc thành lập văn phòng đại diện để có tư cách pháp nhân tại Việt Nam.

Người đứng đầu Cục PTTH&TTĐT cho rằng, không có lý gì một doanh nghiệp làm ăn tại Việt Nam, kiếm hàng trăm triệu USD ở Việt Nam mà lại không có ý định tuân thủ pháp luật.

Facebook không nộp thuế nhà thầu, thuế thu nhập doanh nghiệp,... Thế nhưng trong thời gian đó, các khoản tiền mà người sử dụng quảng cáo thanh toán cho Facebook vẫn đi qua các ngân hàng thương mại. Luật pháp Việt Nam không cho phép một công ty như Facebook bán quảng cáo trực tiếp mà không thông qua các cơ quan đại diện tại Việt Nam. Mạng xã hội này đang giết các doanh nghiệp nội dung số Việt Nam do sự bất bình đẳng.

Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ