• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kiên Giang phối hợp tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21-An Giang 2020

Thể thao 23/06/2020 06:12

(Tổ Quốc) - Kiên Giang phối hợp tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21-An Giang 2020; Khởi tranh Giải bóng đá thành phố Rạch Giá mở rộng năm 2020; Bế mạc Giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia (vòng 1) năm 2020 là tin tức thể thao tiêu biểu tại tỉnh Kiên Giang mới đây.

Kiên Giang phối hợp tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21-An Giang 2020

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 3530/VP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang 2020.

Kiên Giang phối hợp tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21-An Giang 2020 - Ảnh 1.

giải xe đạp nữ toàn quốc Cúp Truyền hình An Giang 2019 - Ảnh minh họa - Nguồn: Thanhuytphcm.vn

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao thành tích cao năm 2020; được sự ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối phợp cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang 2020. Cuộc đua gồm 6 chặng với lộ trình 580 km, xuất phát từ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang ngày 19-7, đi qua các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và về đích tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ngày 24-7-2020.

Trên lộ trình thi đấu, đoàn đua sẽ đến thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ở chặng đua thứ 2 vào ngày 20-7; chặng 3, thi đấu từ thành phố Hà Tiên về thành phố Rạch Giá ngày 21-7; chặng 4 xuất phát tại thành phố Rạch Giá đến thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ngày 22-7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chỉ đạo, giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Hòn Đất và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, thực hiện việc phối hợp tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21-An Giang 2020, theo yêu cầu của Tổng cục Thể dục Thể thao, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bế mạc Giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia (vòng 1) năm 2020 

Sau gần 10 ngày tranh tài kịch tính, hấp dẫn, Giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia (vòng 1) năm 2020 diễn ra tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang đã khép lại.

Trong khuôn khổ giải đấu, ở nội dung thi đấu cuối cùng, chung kết Carom 3 băng, vượt qua cơ thủ Nguyễn Thanh Bình (Bình Dương), cơ thủ Đinh Quang Hải (Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) đăng quang ngôi vô địch; đồng hạng Ba nội dung thi đấu này thuộc về 2 cơ thủ Thón Viết Hoàng Minh (Bình Dương) và Phạm Quốc Nam (Cần Thơ). Trước đó, cơ thủ Phạm Quốc Nam (Cần Thơ) giành hạng Nhì nội dung Carom 1 băng; vô địch nội dung này thuộc về cơ thủ Nguyễn Sĩ Tường (Đồng Nai); đồng hạng Ba là Nguyễn Cao Nhân Minh Quân (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Minh Cường (Hà Nội).

Các cơ thủ đến từ đoàn Hà Nội tiếp tục thâu tóm các thứ hạng cao ở nội dung Pool 9-ball với cơ thủ Nguyễn Hữu Bình giành hạng Nhất, hạng Nhì Lô Văn Xuân, hạng Ba Đặng Thành Kiên; đồng hạng Ba thuộc về một cơ thủ của đoàn Đà Nẵng là Nguyễn Hoàng Phong.

Vô địch nội dung Pool 10-ball thuộc về vận động viên Nguyễn Đức Anh (Hà Nội), cơ thủ Nguyễn Phúc Long (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) giành hạng Nhì; đồng hạng Ba thuộc về 2 cơ thủ Phan Hoàng (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Bùi Trường An (Hà Nội).

Nội dung English Billiards, giải Nhất thuộc về Lê Hoàng Mai Phước (Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); giải Nhì và đồng hạng Ba được trao cho 3 cơ thủ của đoàn Đà Nẵng, lần lượt là Nguyễn Thanh Bình, Phạm Thanh Nhân và Nguyễn Thanh Long.

Giành hạnh Nhất và Nhì nội dung Snooker thuộc về 2 cơ thủ của Hà Nội là Nguyễn Đức Dũng và Phạm Hoài Nguyên; đồng hạng Ba nội dung này là Đàm Quang Hải (Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Đức (Hà Nội).

Tham gia thi đấu cọ xát tại Giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia (vòng 1) năm nay, các cơ thủ đến từ đơn vị chủ nhà Kiên Giang thi đấu nỗ lực, tiến bộ. Có 2 cơ thủ của Kiên Giang là Nguyễn Thanh Tùng và Đoàn Minh Kiệt đã giành suất vào thi đấu chung kết cùng các cơ thủ hàng đầu của Việt Nam tại vòng chung kết quốc gia năm 2020 (diễn ra vào tháng 9 tại thành phố Đà Nẵng). Đây là sự kiện đáng mừng cho môn billiards của Kiên Giang cũng như người hâm mộ thể thao tỉnh nhà. Theo ghi nhận của Ban Tổ chức, sau gần 10 năm tỉnh Kiên Giang mới có vận động viên góp mặt ở vòng chung kết giải đấu quốc gia. Ngay sau khi giành suất vào thi đấu chung kết, 2 cơ thủ Kiên Giang đã được cơ thủ kỳ cựu Lê Văn Hưởng, Chủ nhiệm phòng tập billiards tại thành phố Rạch Giá thưởng nóng 5 triệu đồng.

Giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia (vòng 1) năm 2020 lần đầu tiên do tỉnh Kiên Giang đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 3-2020, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên giải đấu được dời qua tháng 6. Giải thu hút số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước tới nay với sự góp mặt của gần 1.000 cơ thủ đến từ 26 đoàn trên cả nước. Thông qua giải, kịp thời tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games 31.

Khởi tranh Giải bóng đá thành phố Rạch Giá mở rộng năm 2020 

Chiều ngày 20-6-2020, trên Sân vận động tỉnh Kiên Giang diễn ra Lễ khai mạc và khởi tranh thi đấu Giải bóng đá thành phố Rạch Giá mở rộng năm 2020.

Tham gia giải đấu có hơn 200 vận động viên của 9 đội bóng đá đến từ các công ty, đơn vị, doanh nghiệp, các phường trên địa bàn thành phố và huyện như: Phường Vĩnh Lạc, Tập đoàn CIC Group, Tiệm vàng Lâm Phát, DNTN Karaoke RuBy, phường Vĩnh Thanh Vân - Sacombank, Tiệm vàng Trần Các Khôi (Hòn Đất), Spa Lan Ngọc, phường Vĩnh Hiệp, Đại lý vé số tự chọn Huỳnh Hương. 9 đội bóng được chia thành 3 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào thi đấu tiếp vòng trong

Giải bóng đá thành phố Rạch Giá năm 2020 là một trong những hoạt động thể thao của thành phố nhằm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Giải đấu còn là sân chơi yêu thích của đông đảo vận động viên, cổ động viên đến từ các phường, xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn thành phố Rạch Giá nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung; các vận động viên có dịp được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Giải bóng đá thành phố Rạch Giá mở rộng năm 2020 là giải đấu đầu tiên được tổ chức trở lại trên Sân vận động tỉnh sau một thời gian khá dài tạm ngưng các hoạt động thể thao do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau lễ khai mạc diễn ra vào chiều ngày 20-6, ở bảng A, đội bóng phường Vĩnh Lạc đã có trận đầu tiên gặp đội bóng của Tập đoàn CIC Group. Kết thúc trận đấu, đội bóng của Tập đoàn CIC Group giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Nét mới của giải năm nay, Ban Tổ chức có bình luận trực tiếp trên sân đấu, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, thu hút hàng ngàn cổ động viên theo dõi, cổ vũ. Giải tiếp tục tranh tài vào buổi chiều các ngày và dự kiến kết thúc vào ngày 1-7-2020.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ