• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kinh tế tuần qua: Ông Vượng tự tay lái chiếc xe VinFast đầu tiên, thế giới ghi danh thêm 5 tỷ phú Việt

Kinh tế 08/03/2019 16:50

(Tổ Quốc) - Việt Nam có 5 tỷ phú trong danh sách thế giới; Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lái thử chiếc xe VinFast "made in Vietnam" đầu tiên; Nhiều nước cấm nhập cảnh thịt heo từ Việt Nam... là những thông tin gây chú ý dư luận trong tuần qua.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lái thử chiếc xe VinFast "made in Vietnam" đầu tiên 

Ngày 6/3, tại Hải Phòng, chiếc xe VinFast Lux SA2.0 đầu tiên đã lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, đánh dấu thành công của chu trình sản xuất thử nghiệm dòng ô tô thương mại "made in Vietnam". Đây cũng là khâu cuối cùng, khẳng định VinFast đã hoàn tất việc lắp đặt và sẵn sàng đi vào vận hành nhà máy sau đúng 18 tháng tham gia ngành công nghiệp ô tô.

Kinh tế tuần qua: Ông Vượng tự tay lái chiếc xe VinFast đầu tiên, thế giới ghi danh thêm 5 tỷ phú Việt - Ảnh 1.

(Nguồn: Nhịp sống kinh tế)

Vốn rất hiếm khi xuất hiện trong các buổi lễ của Vingroup, nhưng lần này, ông Phạm Nhật Vượng đã phá lệ khi tự tay lái thử và có bài phát biểu ngắn trong ngày chiếc xe VinFast đầu tiên được xuất xưởng ngày 6/3.

 Người giàu nhất Việt Nam cho biết sẽ đổi chiếc xe đang sử dụng là Lexus 570 - hiện có giá khoảng hơn 8 tỷ đồng - sang chiếc SUV do chính VinFast sản xuất.

Theo bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch Công ty VinFast, với việc hoàn thành sản xuất chiếc xe SUV Lux SA2.0 đầu tiên, VinFast khẳng định tất cả các khâu trong quá trình sản xuất tại nhà máy đã cơ bản vận hành, sẵn sàng cho việc sản xuất thử trước khi đi vào sản xuất hàng loạt. 

Việt Nam có 5 tỷ phú trong danh sách thế giới

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2019. Theo đó, Việt Nam năm nay có 5 đại diện sở hữu tài sản tỷ USD. Đó là Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air - Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Techcombank - Hồ Hùng Anh.

Để có tên trong danh sách năm nay, phương pháp được Forbes lựa chọn để đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tại ngày 8/2/2019.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này, với tài sản 6,6 tỷ USD, đứng thứ 239 thế giới. Bà Thảo đã lần thứ 3 góp mặt, với tài sản 2,3 tỷ USD, đứng thứ 1.008. Ông Dương được đưa vào danh sách của Forbes từ năm ngoái, hiện sở hữu 1,7 tỷ USD, xếp thứ 1.349 thế giới. 

Hai đại diện mới nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách năm nay là Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Techcombank - Hồ Hùng Anh.

Nhiều nước cấm nhập cảnh thịt heo từ Việt Nam

Kinh tế tuần qua: Ông Vượng tự tay lái chiếc xe VinFast đầu tiên, thế giới ghi danh thêm 5 tỷ phú Việt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Đầu tư)

Ngay sau khi dịch tả heo châu Phi được phát hiện tại Việt Nam, nhiều quốc gia ngày càng siết chặt hơn với hành khách khi nhập cảnh.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, từ ngày 20/2, tất cả du khách xuất cảnh từ Việt Nam khi nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc), nếu bị phát hiện mang theo các chế phẩm từ thịt lợn sẽ bị phạt hành chính lần đầu là 200.000 đài tệ (tương đương 6.500 USD). Hành khách vi phạm lần hai sẽ bị nâng mức phạt lên một triệu đài tệ (tương đương 33.000 USD). Nếu không nộp đủ tiền phạt sẽ bị cơ quan di trú Đài Loan từ chối cho phép nhập cảnh.

Quy định trên được đưa ra khi tình hình dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện ở Việt Nam. Hiện, Việt Nam là nước thứ 3 ở châu Á, sau Trung Quốc và Mông Cổ phát hiện có dịch.

Sáng 4/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện có nguy cơ lây lan nhanh, ở phạm vi rộng, ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi, an sinh xã hội và môi trường.

Ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch kiêm CEO Bamboo Airways

Tập đoàn FLC tuần qua thông báo, ông Trịnh Văn Quyết trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways từ ngày 4/3. Trước đó, hai vị trí này do ông Đặng Tất Thắng đảm nhiệm. 

Trao đổi với VnExpress, nguồn tin từ FLC cho biết, ông Thắng từ nhiệm vì lý do cá nhân nhưng vẫn là Phó tổng giám đốc FLC.

"Quyết định của ông Trịnh Văn Quyết khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của FLC trong việc thúc đẩy sự phát triển vững chắc của Bamboo Airways theo đúng lộ trình đã định sẵn, nhằm phục vụ một cách tốt nhất hành khách trong nước và quốc tế", Tập đoàn FLC thông tin.

Với việc ông Đặng Tất Thắng rời khỏi vị trí điều hành Bamboo Airways, ngoài ông Trịnh Văn Quyết, ban lãnh đạo hãng bay này còn có bà Dương Thị Mai Hoa - Phó chủ tịch kiêm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính. Bà Mai Hoa từng là CEO Vingroup, VIB, ABBank.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ