• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lai Châu phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của các dân tộc

Văn hoá 19/04/2020 09:15

(Tổ Quốc) - Lai Châu phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của các dân tộc; Hà Giang tổ chức tuyên truyền được 396 buổi trong tháng 4; Lào Cai tuyển chọn ảnh để biên soạn Sách ảnh "Vẻ đẹp Lào Cai qua nghệ thuật nhiếp ảnh" và tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là những thông tin văn hoá đáng chú ý.

Lai Châu: Phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của các dân tộc

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 – 2021.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội; Nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội. Đồng thời phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của các dân tộc; tăng cường sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của các dân tộc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: vov.vn

Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai các nội dung: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (Phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tin về tình hình công tác tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; …); Biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về dân tộc, tôn giáo;…

Hà Giang: 396 buổi tuyên truyền được tổ chức trong tháng

Theo Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháng 4; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020, trong tháng 4, Sở VHTTDL Hà Giang đã tham mưu và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến các công trình xây dựng trên khu vực Công viên địa chất như: Công trình nhà nghỉ Panorama, dự án Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống OASIS Mã Pì Lèng. Tổ chức kiểm tra thực trạng di tích hóa thạch Tay cuộn Ma Lé, xã Ma Lé và kiểm tra thực trạng di tích và kiểm kê các hiện vật tại di tích nhà Vương; kiểm tra công trình xây dựng nhà ở tại thôn Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc.

Ban hành kế hoạch bảo vệ, phát huy, phục dựng, mở lớp truyền dạy bí quyết và tổ chức thực hành di sản Nghi lễ cấp sắc của người Dao, Tri thức canh tác hốc đá của cư dân cao nguyên đá Hà Giang, ...

Đoàn Nghệ thuật tỉnh tổ chức xây dựng và tập luyện các chương trình chuẩn bị biểu diễn tại các Hội nghị: Xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang tại Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh; phục vụ các nhiệm vụ chính trị và nhân dân trong tỉnh; Sáng tác, thu thanh được 01 bài hát tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 làm tài liệu tuyên truyền.

Chỉ đạo Đội chiếu bóng các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 bằng các hình thức phù hợp. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong đó tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong tháng, các đội tuyên truyền lưu động đã tổ chức tuyên truyền được 396 buổi, phục vụ khoảng 61.977 lượt người.

Lào Cai: Tuyển chọn ảnh để biên soạn Sách ảnh "Vẻ đẹp Lào Cai qua nghệ thuật nhiếp ảnh" và tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Lào Cai: Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã ban hành thể lệ tuyển chọn ảnh để biên soạn Sách ảnh "Vẻ đẹp Lào Cai qua nghệ thuật nhiếp ảnh" và tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những bức ảnh đẹp về Lào Cai phản ánh nội dung về chính trị, kinh tế - xã hội, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc của Lào Cai (ảnh chọn cho sách trong giai đoạn 2015 – 2020; ảnh chọn cho triển lãm trong giai đoạn 2019 – 2020).

Các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong cả nước có tác phẩm ảnh nghệ thuật về Lào Cai đều có thể tham gia. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều ảnh dự tuyển bao gồm: ảnh đơn và ảnh bộ (ảnh bộ có từ 5 - 8 ảnh). 

Thời hạn nộp file ảnh chọn cho sách trước ngày 30/4/2020; ảnh chọn cho triển lãm trước ngày 30/6/2020.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ