• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Làm rõ sự việc nữ bệnh nhân sốc thuốc tử vong sau phẫu thuật ruột thừa

Sức khỏe 19/12/2018 16:50

(Tổ Quốc) - Sau khi uống thuốc kháng sinh, chị H. có dấu hiệu sốc thuốc và tử vong sau đó dù đã được chuyển đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Ngày 19/12, ông Lê Đình Thao, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Hương Trà xác nhận sự việc một nữ bệnh nhân đã tử vong trong quá trình điều trị ruột thừa tại Trung tâm Y tế này.

Theo đó, nữ bệnh nhân bị tử vong là chị M.H (32 tuổi, trú tổ dân phố Liễu Nam, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế).

Làm rõ sự việc nữ bệnh nhân sốc thuốc tử vong sau phẫu thuật ruột thừa - Ảnh 1.

TTYT thị xã Hương Trà nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, trước đó khoảng 15h15, ngày 8/12, chị H. được đưa đến nhập viện tại TTYT thị xã Hương Trà với các triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa. Đến 16h cùng ngày, bệnh nhân được phẫu thuật ruột thừa, sức khỏe ổn định chờ xuất viện.

Sau phẫu thuật, đến ngày 14/12, bệnh nhân H. có dấu hiệu bị sốt do nhiễm trùng. Các bác sĩ khoa ngoại của TTYT thị xã Hương Trà đã hội chẩn và cho bệnh nhân uống một loại kháng sinh.

Sau khi uống kháng sinh trên, bệnh nhân bị sốc thuốc, nguy kịch đến tính mạng nên được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 tuy nhiên không qua khỏi.

Được biết chị M.H đã có chồng và 2 người con. Sau khi sự việc xảy ra, TTYT thị xã Hương Trà đã báo cáo sự việc lên Sở Y tế Thừa Thiên – Huế. Đồng thời đã đến gia đình bệnh nhân để thăm hỏi, động viên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ