• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Vĩnh Phúc, Phú Yên, Đắk Lắk

Thời sự 14/10/2020 15:05

(Tổ Quốc) - Sáng 14/10, các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Yên, Đắk Lắk đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

* Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự Đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Vĩnh Phúc, Phú Yên, Đắk Lắk - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội có sự tham gia của 348 đại biểu đại diện cho gần 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: nhiệm kỳ qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần này thực hiện 4 nội dung quan trọng: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội đề ra.

* Cũng trong sáng nay, tại Phú Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Vĩnh Phúc, Phú Yên, Đắk Lắk - Ảnh 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh baotintuc.vn)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội. 

Đại hội có sự tham dự của 318 đại biểu, đại diện cho hơn 43.500 đảng viên từ 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Phú Yên có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và thực hiện công tác nhân sự theo quy định của Điều lệ Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này cũng định hướng về công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống cách mạng và quê hương anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức phiên khai mạc sáng nay (14/10). 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo đại hội. Dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho 80.834 đảng viên toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Vĩnh Phúc, Phú Yên, Đắk Lắk - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (ảnh baoquocte.vn)

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 14 trong tổng số 16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,75%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 19%/năm, đưa tổng thu cân đối ngân sách 5 năm đạt 30.679 tỷ đồng, cao hơn giai đoạn trước 0,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 54,55 triệu đồng, gấp 1,67 lần năm 2015...

Về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh cải cách, không ngừng nâng cao hiệu quả nền hành chính công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ..../.

Hồng Hà (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ