• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lào Cai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Lào Cai – Tây Bắc 2017

Du lịch 08/02/2017 10:46

(Tổ Quốc)-Lễ Khai mạc và Công bố Năm Du lịch Quốc gia Lào Cai – Tây Bắc năm 2017 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11/2, tại TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai).


Với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc – Northwest colors”, Năm Du lịch quốc gia Lào Cai – Tây Bắc 2017 sẽ có sự tham gia của tám tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng, gồm: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và trên địa bàn các tỉnh, thành phố hưởng ứng sự kiện: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang và Cần Thơ.

Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên du lịch tiêu biểu của khu vực; về vị trí và vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Lào Cai sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia Lào Cai - Tây Bắc 2017 (Ảnh minh họa: Báo Lào Cai)

Xuyên suốt cả năm 2017 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, đặc sắc, trong đó có 6 hoạt động do Bộ VHTTDL chỉ đạo hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; 9 hoạt động do tỉnh Lào Cai chủ trì tổ chức và 12 hoạt động do các tỉnh, thành trong khu vực Tây Bắc mở rộng tổ chức.

Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia Lào Cai – Tây Bắc 2017, trong năm 2017, Sa Pa sẽ có nhiều hoạt động, chương trình du lịch, sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn chờ đón du khách. Theo đó, từng mùa sẽ có những lễ hội độc đáo được tổ chức. Trong chương trình lễ hội mùa xuân, sẽ có lễ dâng hương đền Hàng Phố, đền Mẫu, đền Thượng; trưng bày báo xuân, trưng bày ảnh; tổ chức hội chợ hoa, cây cảnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại trung tâm thị trấn Sa Pa, các khu, điểm du lịch, đặc biệt là Lễ hội hoa Sa Pa và các lễ hội truyền thống, như Lễ hội hát giao duyên tại xã Tả Phìn, Lễ cấp sắc của dân tộc Dao tại xã Bản Khoang, Hội xòe dân tộc Tày tại xã Bản Hồ, Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông tại xã San Sả Hồ, Lễ hội xuống đồng của dân tộc Tày tại xã Tả Van.

Đến mùa hè, du khách đến Sa Pa sẽ được xem bắn pháo hoa trong đêm khai mạc Lễ hội mùa hè 2017, tham gia Lễ hội trên mây, Ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát, Hội thi múa khèn, sáo của dân tộc Mông, Lễ hội hoa đỗ quyên, Hội chợ ẩm thực vùng cao. Sang mùa thu, sản phẩm du lịch nổi bật là chương trình Đêm hội trăng rằm, Chương trình khám phá ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa, Lễ mừng cơm mới, Giải Marathon vượt núi quốc tế Sa Pa năm 2017, Cuộc thi ảnh đẹp “Tìm em giữa mây trời Sa Pa”. Cuối năm 2017, Sa Pa sẽ tổ chức Lễ hội chào đón năm mới - 2018 với nhiều hoạt động như: Lễ hội đường phố trình diễn trang phục 6 dân tộc Sa Pa, múa lân, rước đèn; Chương trình khám phá tuyết Sa Pa, các hoạt động văn nghệ, thể thao…

Trong năm 2017, tại Lào Cai cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc khác do tỉnh Lào Cai chủ trì tổ chức như: Hội thảo hợp tác phát triển du lịch giữa Việt  Nam và Trung Quốc; Giải Marathon vượt núi quốc tế tại Sa Pa – VMM 2017; Giải đua ngựa truyền thống "Vó ngựa cao nguyên trắng" Bắc Hà...

Các hoạt động do Bộ VHTTDL chỉ đạo hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành TƯ tổ chức hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017, bao gồm: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 nước: Việt Nam - Trung Quốc - Lào - Campuchia; Liên hoan các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam; Cuộc thi đầu bếp giỏi với chủ đề: “Chiếc thìa vàng - Hương vị Tây Bắc”; Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt – Lào; Giao lưu, hợp tác phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt – Trung.

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai đang và sẽ đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng của tỉnh, như: Nâng cấp một số điểm du lịch cộng đồng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trong chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng Tây Bắc; Đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch gắn với các di sản văn hóa ruộng bậc thang Lào Cai trong chương trình Hành trình khám phá cung đường di sản văn hóa ruộng bậc thang Tây Bắc; Khai thác các chợ phiên vùng cao phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch Chợ phiên vùng cao; Khai thác sản phẩm du lịch tâm linh theo chuỗi Chương trình du lịch tâm linh dọc sông Hồng; Đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch chuyên đề về hoa trong chương trình du lịch Sắc hoa Tây Bắc; Đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch trong chương trình du lịch Chinh phục đỉnh cao...

Được biết, trong năm 2017, Lào Cai đặt mục tiêu đón trên 3 triệu du khách đến tham quan, trong đó có khoảng 1 triệu lượt khách quốc tế./.

Hồng Dương

Lâm Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ