• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lập tổ công tác tuần tra xử lý vụ hàng trăm người đổ dồn về hồ điều hòa như "trẩy hội"

Pháp luật 06/04/2020 14:37

(Tổ Quốc) - Sau khi báo chí phản ánh, xã Hưng Lộc đã lập tổ công tác thường xuyên túc trực tại hồ điều hòa để xử lý, không cho người dân tụ tập đông người trong những ngày dịch Covid-19.

Ngày 6/4, ông Nguyễn Đăng Thành - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, sau khi trang Trí thức trẻ phản ánh tình trạng hàng trăm người dân đổ dồn về hồ điều hòa dạo chơi tập thể dục, lực lượng chức năng xã này đã lập tức vào cuộc để ngăn chặn, xử lý.

Theo ông Thành, suốt 3 ngày qua, chính quyền xã đã lập tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát và túc trực tại khu vực hồ điều hòa để ngăn chặn không cho người dân tụ tập đông người.

Lập tổ công tác tuần tra xử lý vụ hàng trăm người đổ dồn về hồ điều hòa như trẩy hội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc lập tổ công tác tuần tra kiểm soát tại hồ điều hòa để ngăn chặn việc người dân đổ dồn về đây để dạo chơi, tập thể dục khi đang trong thời gian cách ly xã hội.

Ngoài việc túc trực tại hồ điều hòa, các con đường dẫn xuống hồ cũng được lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, tuyên truyền người dân nếu không có việc cần thiết thì không được đi xuống hồ để tập trung đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh.

"Trước mắt chính quyền xã cho tuyên truyền người dân để họ hiểu và thực hiện. Nếu những trường hợp nào cố tình vi phạm, không thực hiện hoặc chống đối sẽ áp dụng luật để xử lý nghiêm", ông Thành nói.

Lập tổ công tác tuần tra xử lý vụ hàng trăm người đổ dồn về hồ điều hòa như trẩy hội - Ảnh 2.

Những ngày đầu, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu nếu không có việc cần thì hạn chế đi ra ngoài trong thời gian cách ly xã hội.

Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết thêm, trước đó tình trạng có lượng lớn người dân đổ dồn về hồ điều hòa dạo chơi là do người dân từ nơi khác đến. Sau khi chính quyền xã kiểm tra ngăn chặn, hiện đã không còn tình trạng tụ tập đông người ở hồ điều hòa như trước nữa.

Ngoài khu vực hồ điều hòa, tại quảng trường Hồ Chí Minh trước đó cũng tình trạng nhiều người dân đến dạo chơi, tập thể dục. Một số trong đó còn không đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người.

Lập tổ công tác tuần tra xử lý vụ hàng trăm người đổ dồn về hồ điều hòa như trẩy hội - Ảnh 3.

Nếu những trường hợp tái vi phạm hoặc chống đối sẽ bị xử phạt nghiêm minh.

Trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng phường Trường Thi đã tiến hành tuần tra tại khu vực quảng trường. Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang và xử phạt 5 người không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng ở mức 200.000 đồng.

Thiếu tá Lê Văn Sơn - Trưởng Công an phường Trường Thi cho biết, cũng trong ngày 5/4, lực lượng chức năng phường này đã kiểm tra và phát hiện một quán lẩu ếch trên địa bàn vẫn mở cửa để bán cho 11 khách tập trung ăn uống.

Cụ thể, quán lẩu ếch nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Vinh). Thời điểm kiểm tra, quán ăn này đóng cửa dưới tầng 1 để qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, ở tầng 3 quán này vẫn phục vụ ăn uống cho 11 khách.

Lập tổ công tác tuần tra xử lý vụ hàng trăm người đổ dồn về hồ điều hòa như trẩy hội - Ảnh 4.

Quán lẩu ếch trên đường Nguyễn Văn cừ bị phạt 7,5 triệu đồng vì bán cho khách tụ tập đông người trong thời gian cách ly xã hội.

Lực lượng chức năng phường Trường Thi sau đó đã lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chủ quán này và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 6000 người đang được cách ly y tế tập trung, trong đó có gần 1000 người liên quan đến bệnh viện Bạch Mai.

Sở Y tế Nghệ An hiện đã có công văn chỉ đạo CDC Nghệ An thực hiện xét nghiệm trên diện rộng tại các khu cách ly y tế tập trung, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở khám chưa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện việc xét nghiệm tốt, CDC đã phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An triển khai thêm máy xét nghiệm sinh học phân tử bằng kỹ thuật Realtime-PCR để xét nghiệm Covid-19.

Với việc triển khai thêm máy xét nghiệm, dự kiến tỉnh Nghệ An có thể xét nghiệm tối đa khoảng 270 mẫu mỗi ngày.

Được biết, tỉnh Nghệ An hiện cũng đang đầu tư mua máy xét nghiệm có công suất lớn đạt 1000 mẫu/1 ngày với trị giá khoảng 8 tỷ đồng.

Ngọc Tú - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ