• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ công bố khung tầm nhìn ASEAN 2025, khung phục hội tổng thể ASEAN, thành lập kho y tế ASEAN

Thời sự 12/11/2020 14:51

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt các nhà lãnh đạo ASEAN công bố đánh giá giữa kỳ, khung phục hồi tổng thể ASEAN và thành lập kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN.

Trưa ngày 12/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, đã diễn ra lễ công bố đánh giá giữa kỳ, triển khai các kế hoạch tổng thể tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, khung phục hồi tổng thể ASEAN và thành lập kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN.

Lễ công bố khung tầm nhìn ASEAN 2025, khung phục hội tổng thể ASEAN, thành lập kho y tế ASEAN - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong năm 2020, mặc dù có nhiều thách thức nhưng thành quả ASEAN đạt được rất phong phú cả về chiều sâu và tầm mức. Công sức của các nước thành viên giúp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hướng tới sự phát triển hòa bình, ổn định, bền vững, phát triển, phồn vinh và lâu dài.

Thủ tướng thay mặt các nước ASEAN đánh giá cao kết quả các nỗ lực của cộng đồng trong các kết quả quan trọng hôm nay.

Với việc công bố một phần thành tựu ASEAN đạt được năm qua, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, điều này đã một lần nữa khẳng định, đoàn kết là cơ sở hợp tác, là chìa khóa cho thành công của ASEAN.

Trong cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng đã công bố 3 nội dung:

- Đánh giá giữa kỳ các kế hoạch tổng thể Cộng đồng ASEAN 2025 và Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025

- Khung phục hồi tổng thể ASEAN

- Chính thức thành lập kho dự phòng vật tư y tế các nước ASEAN

Trong sáng nay, HNCC ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong theo hình thức trực tuyến.

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ASEAN cần tập trung nguồn lực và nỗ lực ở mức cao nhất để từng bước đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh COVID-19, sớm có vaccine phòng bệnh cũng như phương thức điều trị hữu hiệu, nâng cao năng lực y tế dự phòng để đáp ứng tốt nhất với các tình huống y tế khẩn cấp, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. 

Song song với đó, các quốc gia thành viên cũng cần đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, việc làm và sinh kế cho người dân. Các Hội đồng Cộng đồng ASEAN khẩn trương bắt tay thực hiện Khung phục hồi tổng thể của ASEAN và Kế hoạch triển khai ngay sau hội nghị này.

Trong chiều nay sẽ diễn ra lễ công bố kế hoạch thành lập Trung tâm khu vực ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh ASEAN với sự hỗ trợ của Nhật Bản. 

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ