• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ hội hoa dã quỳ Núi lửa Chư Đăng Ya 2018 thu hút hàng nghìn du khách

Du lịch 11/11/2018 11:20

(Tổ Quốc) - Tối 10/11, Lễ hội hoa dã quỳ Núi lửa Chư Đăng Ya lần thứ 2 năm 2018 đã khai mạc tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Theo ghi nhận của VOV, trong ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội hoa dã quỳ lần thứ 2, đã có hàng nghìn du khách đã đến với núi lửa Chư Đăng Ya.

Đêm khai mạc được mở màn bằng một chương trình nghệ thuật với điểm nhấn là hoa dã quỳ, loài hoa biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của con người Tây Nguyên trên mảnh đất đầy nắng và gió này. Rút kinh nghiệm qua lần đầu tổ chức, lễ hội lần này được mở rộng cả về quy mô, chương trình, nội dung. Tại lễ hội, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số được tái hiện, không gian của lễ hội cũng được mở rộng sang cả những địa điểm du lịch hấp dẫn.

Lễ hội hoa dã quỳ Núi lửa Chư Đăng Ya 2018 thu hút hàng nghìn du khách - Ảnh 1.

Ảnh: VOV

Mặc dù cung đường để lên đỉnh núi Chư Đăng Ya khá vất vả với quãng đường khá xa, nhưng hầu hết du khách đến đây đều cố gắng chinh phục ngọn núi này. Cùng với chinh phục núi lửa Chư Đăng Ya để hòa mình vào "thiên đường của Hoa Dã quỳ", du khách đến với lễ hội còn được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của địa phương như đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, thi bắn nỏ, đẩy gậy, đi cà kheo…

Đây là những hoạt động có ý nghĩa giúp du khách được thưởng thức không gian văn hóa truyền thống của Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Đồng thời, cũng qua đó để đồng bào bản địa có dịp giới thiệu cũng như góp phần bảo tồn những giá trị nét văn hóa đặc sắc.

Trước đó, nhiều hoạt động ấn tượng tại Núi lửa Chư Đăng Yang nằm trong chương trình lễ hội cũng đã được diễn ra với sự tham gia của đông đảo đu khách và người dân địa phương. Lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10 đến 13/11/2018.

Hoa dã quỳ, loài hoa đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên. Loài hoa này mọc rất nhiều xung quanh núi lửa Chư Đăng Ya. Cứ vào khoảng đầu tháng 11 hằng năm, hoa dã quỳ bung nở khoác lên núi lửa Chứ đăng Ya một màu vàng rực rỡ. Tỉnh Gia Lai hy vọng thông qua các hoạt động của lễ hội hoa sẽ góp phần quảng bá thế mạnh du lịch đối với du khách mọi nơi.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ