• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ hội nổi tiếng tại Vĩnh Phúc: Không tổ chức cướp phết

Văn hoá 28/01/2023 21:50

(Tổ Quốc) - Chiều nay, ngày 28/1 (Tức Mùng 7 tháng Giêng), người dân Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ hội Đả cầu cướp phết sau 2 năm tạm dừng bởi dịch COVID-19.


photo-1

Trước giờ tiến hành buổi lễ, đình Đông Lai đã mở cửa để đón người dân bản địa và du khách thập phương tới thắp hương, cúng bái

photo-1

"Nhân vật chính'" trong lễ hội là một quả phết làm bằng gỗ mít với đường kính 35cm đã có từ lâu. Theo ban tổ chức, năm nay quả phết chỉ để trong đình, không mang ra kiệu để tránh tình trạng cướp phết

photo-2

Nhiều người đến lễ đều muốn tận tay chạm vào quả phết với mong muốn gặp nhiều may mắn trong năm mới

photo-3

"Nhà mình ở ngay trong xã, chính vì vậy năm nào mình cũng sẽ qua đình để thắp hương và sờ vào quả phết. Mình mong muốn bản thân và mọi người thân trong gia đình một năm mới nhiều điều may mắn" - Anh Cường (27 tuổi) cho hay

photo-4

Các em nhỏ cũng được bố mẹ cho sờ tận tay quả phết hàng trăm năm tuổi này

photo-5

photo-6

Đến khoảng 2 giờ chiều, lễ hội "Đả cầu cướp phết" chính thức bắt đầu. Theo như thông lệ những năm trở lại đây, các nghi lễ truyền thống vẫn diễn ra bình thường, chỉ phần hội cướp phết sẽ không được tiến hành

photo-7

photo-8

Buổi lễ năm nay rước kiệu 2 lần, lần thứ nhất sẽ đi 1 vòng quanh sân đình. Sau khi hạ kiệu và các cụ trong làng đọc tế, hình nhân các vị tướng quân sẽ được đặt lên kiệu rồi rước lần 2 ra khu đất trống trước đình

photo-9

Lễ hội đã thu hút lượng lớn người dân bản địa cũng như du khách tham dự

photo-10

Nhiều người còn trèo lên những chỗ cao để có thể theo dõi buổi tế lễ

photo-11

Lực lượng công an xã cũng cũng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự của lễ hội

photo-12

Theo ban tổ chức, phần cướp phết nhiều năm nay không tiến hành để đảm bảo an ninh trật tự cũng như tránh để phần hội bị biến tướng so với ban đầu


Đặng Long

NỔI BẬT TRANG CHỦ