• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ xuất quân của đoàn TTVN tham dự Olympic Tokyo 2020: Thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid -19

Thể thao 08/07/2021 17:03

(Tổ Quốc) - Theo dự kiến, vào ngày 13/7 tới đây sẽ diễn ra lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Olympic Tokyo 2020.

Chiều ngày 7/7, Tổng cục TDTT đã có buổi họp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ xuất quân Đoàn TTVN tham dự Olympic Tokyo. Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam báo cáo cụ thể về kế hoạch tổ chức, kịch bản chi tiết của Lễ xuất quân.

Lễ xuất quân của đoàn TTVN tham dự Olympic Tokyo 2020: Thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid -19 - Ảnh 1.

Đoàn TTVN tổ chức lễ xuất quân tham dự Olympic 2016 (Ảnh: Nam Nguyễn)

Theo đó, Lễ xuất quân Đoàn TTVN tham dự Olympic Tokyo dự kiến sẽ diễn ra vào chiều tối 13/7 tại Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều hoạt động trong chương trình lễ xuất quân sẽ được cắt giảm tới mức tối đa do tình hình dịch bệnh Covid–19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nhất từ trước đến nay nên Tổng cục TDTT đã quyết định: nếu lễ xuất quân diễn ra theo đúng kế hoạch thì số VĐV tham dự sự kiện sẽ chỉ gồm những VĐV đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (HLTTQG) Hà Nội, những VĐV đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG phía Nam sẽ tham dự lễ xuất quân theo hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, theo kịch bản dự kiến, tại buổi lễ xuất quân, ban tổ chức sẽ tiến hành trao huy chương Olympic London 2012 cho VĐV Cử tạ Trần Lê Quốc Toàn - hạng cân 56kg. Trước đó, thành tích của VĐV Quốc Toàn đứng thứ tư. Tuy nhiên, lực sĩ Valentin Hristov của Azerbaijan bị tước Huy chương do dùng chất cấm trong thi đấu nên Quốc Toàn được tôn lên giành HCĐ tại Đại hội.

Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn yêu cầu, Ủy ban Olympic Việt Nam, Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Vụ Thể thao thành tích cao 1, 2 cùng phối hợp chặt chẽ, đưa ra các ý kiến đóng góp, điều chỉnh phù hợp nhất nhằm đảm bảo Lễ xuất quân diễn ra trang trọng, an toàn. Tuy nhiên, cần thực hiện nghiêm túc việc hạn chế số lượng người tham dự sự kiện. Tất cả sẽ phải đảm bảo đúng các quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid–19.

Olympic Tokyo 2021 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021 ở Tokyo (Nhật Bản). Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có 18 VĐV giành được suất dự gồm: Bắn cung (2 VĐV), Cầu lông (2), Bơi lội (2), Boxing (2), TDDC (2), Judo (1), Taekwondo (1), Đua thuyền rowing (2), Bắn súng (1), Điền kinh (1), Cử tạ (2). Trong số này, các môn điền kinh, bắn súng và bơi (1 suất) tham dự bằng vé đặc cách của ban tổ chức.

Theo Tổng cục TDTT, tất cả các VĐV tham dự Olympic đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Dự kiến, ngày 18/7, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường đến Tokyo tham dự Olympic.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ