• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên chi hội nhà báo Bộ VHTTDL: Tích cực xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham gia các Giải thưởng báo chí lớn

Thời sự 09/06/2023 19:50

(Tổ Quốc) - Ngày 9/6, tại Hà Nội, Liên chi hội nhà báo Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị có sự tham gia của Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Bộ VHTTDL Phan Thanh Nam, Phó tổng biên tập Báo Văn hóa; Phó Chủ tịch, Tổng biên tập báo Điện tử Tổ Quốc Nguyễn Thị Hoàng Lan; Phó chủ tịch, Quyền TBT Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Hoàng Hà và các thành viên BCH Liên chi hội, đại diện BCH các Chi hội trực thuộc.

Nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm

Báo cáo của Liên chi hội do Phó chủ tịch Liên chi hội nhà báo Bộ VHTTDL, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc Nguyễn Thị Hoàng Lan trình bày nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của các Chi hội có nhiều chuyển biến tích cực quan trọng trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động báo chí.

Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL: Tích cực xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham gia các Giải thưởng báo chí lớn - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Liên chi hội nhà báo Bộ VHTTDL, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc Nguyễn Thị Hoàng Lan báo cáo kết quả của Liên chi hội nhà báo Bộ VHTTDL trong 6 tháng đầu năm

Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo, Bộ VHTTDL, các Chi hội Nhà báo đã thể hiện sự năng động trong việc phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, bám sát tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế.

Tập trung thông tin các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Ngành VHTTDL; chú trọng nhiệm vụ, vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch... Tổ chức thực hiện, cập nhật, xuất bản các tin tức, bài viết những thành tựu trong các lĩnh vực, đặc biệt các thành tựu trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước của các Chi hội Nhà báo luôn được đổi mới sáng tạo, gắn với chủ đề "Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả" của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung, hình thức các phong trào thi đua phong phú, thiết thực, vận dụng sáng tạo vào từng điều kiện của mỗi Chi hội.

Liên chi hội đã tham gia tích cực các phong trào và nhiều Giải báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ VHTTDL phát động: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Hội Nhà báo tổ chức tại TP Nha Trang, Khánh Hòa...

Tham gia Hội báo toàn quốc 2023, Liên chi hội đã ban hành kế hoạch triển số 06/KH-LCH ngày 21/03/2023 về việc triển khai nhiệm vụ tại Hội báo toàn quốc và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các Chi hội. Nhiều ấn phẩm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, số Tất niên, số Tân niên, Ấn phẩm báo chí tiêu biểu đã được gửi về Hội Nhà báo và tham gia trưng bày tại gian hàng Liên chi hội.

Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL: Tích cực xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham gia các Giải thưởng báo chí lớn - Ảnh 2.

Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Bộ VHTTDL Phan Thanh Nam điều hành Hội nghị

Kết quả: Liên chi hội đạt giải C gian hàng trưng bày ấn tượng; Giải bìa báo Tết ấn tượng cho Báo Văn hóa; Báo điện tử Tổ Quốc được trao giải Khuyến khích hạng mục Giao diện báo điện tử Tết ấn tượng 2023. Báo Văn hóa và Báo Điện tử Tổ Quốc có tác phẩm báo chí vào vòng chung khảo và đạt giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng).

Thực hiện triển khai chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2022, Liên chi hội đã phổ biến hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam đến các Chi hội. Các Chi hội thành lập Hội đồng xét chọn và gửi danh sách lên Ban xét chọn Liên chi hội. Theo đó, Ban xét chọn Liên chi hội đã lựa chọn được 47 tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Về công tác nghiệp vụ, Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong của người làm báo; giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu ngành, yêu nghề cho đội ngũ 226 hội viên trong toàn ngành thông qua nhiều loại hình hoạt động khác nhau.

Các Chi hội Nhà báo thuộc Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL đã luôn đổi mới phương pháp, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động cụ thể hàng tháng, hàng quý theo các mặt công tác. Tăng cường tham gia chỉ đạo các hoạt động của cơ quan chủ quản, Hội nhà báo Việt Nam, để nắm bắt, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động theo kế hoạch và đột xuất.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, Liên Chi hội đã đề xuất kết nạp mới 07 Hội viên mới, đổi thẻ 05 hội viên và đề nghị xóa tên 01 hội viên. Ngoài ra, Liên Chi hội làm thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí" nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) cho 02 hội viên. Hiện nay, Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL có 226 hội viên, 10 chi hội trực thuộc.

Tập trung xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham gia các Giải thưởng báo chí lớn

Phát biểu tại hội nghị, nhà báo Lý Đức Thùy, UV BCH Liên chi hội, Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí thể thao nhất trí với dự thảo báo cáo sơ kết và đánh giá cao các hoạt động của LCH thời gian qua.

Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL: Tích cực xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham gia các Giải thưởng báo chí lớn - Ảnh 3.

Nhà báo Lý Đức Thùy, UV BCH Liên chi hội, Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí thể thao phát biểu tại hội nghị

Đồng thời đề xuất, các Chi hội nhà báo trực thuộc Liên chi hội tập trung chuẩn bị tác phẩm và tham gia công tác tổ chức để Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển VHTTDL lần thứ 1 thành công nhất.

Nhà báo Lý Đức Thùy cũng chia sẻ một số vấn đề liên quan đến việc sáp nhập Tạp chí thể thao vào Trung tâm thông tin thể thao, tâm tư nguyện vọng của các nhà báo đang công tác tại Tạp chí hiện nay. Dù ở vai trò, vị trí, đơn vị công tác nào, các nhà báo thuộc Chi hội Tạp chí thể thao đều mong muốn được tiếp tục làm nghề.

Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL: Tích cực xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham gia các Giải thưởng báo chí lớn - Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Đức Xuyên, UV BCH Liên chi hội, Tổng biên tập Tạp chí Du lịch nêu ý kiến tại hội nghị

Thống nhất với các nội dung đề cập trong dự thảo, nhà báo Nguyễn Đức Xuyên, UV BCH Liên chi hội, Tổng biên tập Tạp chí Du lịch đồng thời khẳng định sự ghi nhận của giới chuyên môn và xã hội đối với các giải thưởng của Liên chi hội, chi hội khi tham gia Hội báo toàn quốc 2023 và các giải báo chí của các nhà báo đang công tác tại các Chi hội.

Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL: Tích cực xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham gia các Giải thưởng báo chí lớn - Ảnh 5.

Tại Hội nghị, lãnh đạo BCH Liên chi hội đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam tặng cho 2 nhà báo trực thuộc Tạp chí Du lịch.

Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL Phan Thanh Nam cho biết: "Liên chi hội luôn là một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, đoàn kết và hướng tới việc có nhiều hoạt động chuyên môn thiết thực, hiệu quả hơn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các hội viên. Lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của nhà báo tại các Chi hội, Liên chi hội sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tốt nhất cho các hội viên; tiếp thu các ý kiến để đề xuất lên Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí (Bộ TTTT) để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các hội viên, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các Chi hội trực thuộc".

Phó chủ tịch Liên chi hội Hoàng Hà đề xuất thời gian tới công tác nghiệp vụ cần được tiếp tục tập trung nâng cao; tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn với các Liên chi hội cơ quan báo chí trung ương, địa phương...

Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL: Tích cực xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham gia các Giải thưởng báo chí lớn - Ảnh 6.

Trước đó, các đại biểu đã đến thăm quan nhà của đồng bào Ê Đê tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tại Hội nghị, lãnh đạo BCH Liên chi hội đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam tặng cho 2 nhà báo trực thuộc Tạp chí Du lịch.

Tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Liên chi hội Phan Thanh Nam lưu ý các Chi hội nhà báo trực thuộc tập trung xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham gia các Giải thưởng báo chí lớn như giải: Búa liềm vàng, Diên hồng, Báo chí quốc gia... Đặc biệt, tham gia tổ chức và gửi bài dự thi Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển VHTTDL lần thứ 1 do Bộ VHTTDL tổ chức./.

Thế Công

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ